BNEWS Ngày 22/9, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo Mỹ đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với nông sản và thực phẩm của Nhật Bản mà Washington đã áp đặt sau sự cố hạt nhân Fukushima năm 2011.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản có đoạn: “Chính phủ Nhật Bản hoan nghênh việc Chính phủ Mỹ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế của mình, ngay trước chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng SugaYoshihide, như sự ủng hộ đối với việc tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng (bởi sự cố hạt nhân này) khi chúng tôi kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra trận động đất mạnh ở Đông Bắc Nhật Bản”.
Sự cố hạt nhân Fukushima xảy ra ngay sau trận động đất có độ lớn 9 ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản vào ngày 11/3/2011. Sau sự cố này, Mỹ đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối với 100 mặt hàng nông sản sản xuất ở 14 tỉnh ở Nhật Bản, gồm Fukushima, Aomori, Iwate, Miyagi, Yamagata, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Niigata, Yamanashi, Nagano và Shizuoka.
Tuy nhiên, kể từ ngày 21/9 (theo giờ Mỹ), tất cả các nông sản và thực phẩm sản xuất ở 14 tỉnh này có thể xuất khẩu sang Mỹ.
Theo Bộ Nông-lâm-ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF), Mỹ hiện là nhà nhập khẩu nông sản và thực phẩm lớn thứ 3 của Nhật Bản sau Hong Kong và Trung Quốc. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông sản và thực phẩm của Nhật Bản sang Mỹ lên tới 118,8 tỷ yen (khoảng 1,09 tỷ USD).
Với việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm, số lượng các quốc gia và vùng lãnh thổ còn áp đặt các biện pháp tương tự đối với nông sản và thực phẩm của Nhật Bản giảm xuống còn 14.
Hãng tin Kyodo đưa tin MAFF sẽ hối thúc 14 quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại, trong đó có Hong Kong và Trung Quốc, dỡ bỏ các lệnh cấm đối với nông sản của Nhật Bản. Theo MAFF, Liên minh châu Âu (EU) dự định sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế này từ ngày 10/10 tới./.
Tin liên quan
Ngành giao thông ưu tiên cao nhất cho lưu thông tiêu thụ nông sản
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-BGTVT về tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.











