BNEWS Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 31/8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang trong chiến dịch trấn áp trên toàn quốc đối với các cơ sở này.
Phát biểu tại họp báo ở Detroit, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho biết 110 trường đào tạo CDL bị loại khỏi danh sách đăng ký của cơ quan liên bang, buộc phải lập tức ngừng hoạt động. Các trường này được xác định đã đào tạo khoảng 5.000 học viên, những người sau đó bị phát hiện không đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh.
Ngoài ra, 160 trường khác bị đình chỉ do không đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất đào tạo, trong đó có những trường chỉ có một xe tải hoặc một bãi đỗ xe nhỏ nhưng vẫn được sử dụng làm cơ sở đào tạo.
Theo ông Duffy, hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp đã được phép vào Mỹ dưới thời chính quyền tiền nhiệm và nhiều người trong số này được cấp giấy phép lái xe thương mại, trong đó nhiều người thậm chí còn không thể nói tiếng Anh.
Ông Duffy cho biết 239 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn do những tài xế xe tải không nói tiếng Anh gây ra kể từ khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump bắt đầu vào tháng 1/2025, trong đó California là bang cấp phần lớn các giấy phép được những tài xế liên quan đến các vụ tai nạn nghiêm trọng sử dụng.
Giám đốc Cơ quan Quản lý an toàn vận tải đường bộ Liên bang Derek Barrs cho biết mỗi cơ sở trong số 110 cơ sở “vi phạm nghiêm trọng nhất” đã cấp giấy phép cho ít nhất 10 tài xế.
Những người này sau đó bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện vi phạm yêu cầu về năng lực tiếng Anh trong các cuộc kiểm tra bên đường. Theo ông, các điều tra viên đã tới 400 trường đào tạo lái xe và phát hiện 40% trong số những cơ sở được điều tra không đáp ứng các yêu cầu theo quy định.
Cuối tháng 7 vừa qua, Bộ An ninh Nội địa cũng tiến hành chiến dịch trấn áp riêng, bắt giữ hơn 800 tài xế xe tải vì lái xe không an toàn trong một chiến dịch kéo dài 3 ngày, trong đó có 36 người không thể nói tiếng Anh.
Tại Mỹ, các bang trực tiếp cấp giấy phép lái xe thương mại, trong khi chính phủ liên bang đặt ra các tiêu chuẩn chung và giám sát khoảng 31.000 cơ sở đào tạo trên toàn quốc.
Tin liên quan
Xung đột Mỹ-Iran leo thang, giá dầu tăng gần 2%
Giá dầu tại thị trường châu Á tăng gần 2% khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại xung đột kéo dài sẽ tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nền tảng đối thoại quốc tế dựa trên thịnh vượng và phát triển chung
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt dự báo
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II/2026, trong bối cảnh nhu cầu trong nước tích cực giúp bù đắp tác động của cuộc xung đột với Iran.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.












