BNEWS Các biện pháp cứu trợ của Tổng thống Donald Trump nhằm ứng phó với dịch COVID-19 đang bị đánh giá là "quá tốn kém" đối với ngân sách của các bang tại Mỹ.
Ngày 10/8, các thống đốc bang ở Mỹ cho biết các biện pháp cứu trợ của Tổng thống Donald Trump nhằm ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 "quá tốn kém" đối với ngân sách của bang vì các bang đang chật vật với những thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
Các thống đốc kêu gọi chính phủ và quốc hội nối lại các cuộc đàm phán về hỗ trợ liên bang.
Trong một tuyên bố chung, các lãnh đạo Hiệp hội Thống đốc quốc gia (NGA) nêu rõ: "Chúng tôi lo ngại về những gánh nặng và chi phí tài chính rất lớn đối với các bang (khi thực thi kế hoạch ứng phó của ông Trump)".
Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo và Thống đốc bang Arkansas, ông Asa Hutchinson, nhấn mạnh: "Cách tốt nhất là Quốc hội và Chính phủ trở lại bàn đàm phán và tìm ra giải pháp khả thi, cung cấp viện trợ bổ sung đáng kể cho các gia đình Mỹ".
Hiện các cuộc đàm phán giữa giới chức chính quyền Tổng thống Trump và các lãnh đạo Dân chủ tại Quốc hội về gói cứu trợ mới chống dịch COVID-19 đã kết thúc ngày 7/8 mà không đạt thỏa thuận. Kể từ đó, hai bên không có cuộc tiếp xúc nào.
Hiện tại, phe Dân chủ đề xuất gói cứu trợ 3.400 tỷ USD, trong đó 1/3 dành cho hỗ trợ các chính quyền địa phương và các bang. Trong khi đó, phe Cộng hòa đề xuất gói cứu trợ 1.000 tỷ USD.
Trong bối cảnh đàm phán bế tắc, Tổng thống Trump đã có một động thái "vượt mặt" Quốc hội khi ký 4 sắc lệnh hành pháp nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh.
Sắc lệnh thứ nhất liên quan tới hỗ trợ người mất việc trong cuộc khủng hoảng COVID-19, theo đó mỗi người dân Mỹ thất nghiệp sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ 400 USD/tuần.
Ba sắc lệnh còn lại, gồm hỗ trợ khoản vay của sinh viên, kéo dài hạn trả nợ tiền nhà và miễn nộp thuế tiền lương cho người dân Mỹ có thu nhập ít hơn 100.000 USD/năm.
Đáng nói là theo các sắc lệnh của ông Trump, các bang phải trang trải 25% chi phí hỗ trợ cho người thất nghiệp tại bang mình. Trong khi đó, các bang đều đang thất thu thuế và các khoản thu nhập khác.
Thống đốc bang California, Gavin Newsom cho biết kế hoạch của ông Trump sẽ khiến ngân sách bang tốn 700 triệu USD mỗi tuần, buộc chính quyền bang phải cắt giảm các dịch vụ quan trọng khác.
Phản ứng về lời kêu gọi đàm phán của các thống đốc, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer cho biết phe Dân chủ sẽ đàm phán nếu phe Cộng hòa muốn thỏa hiệp. Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng cho biết sẵn sàng gặp Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.
Ông cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng đàm phán tăng tiền", đồng thời khẳng định hầu hết các bang sẽ thực thi sắc lệnh hành pháp của Tổng thống về hỗ trợ thất nghiệp trong một hoặc hai tuần tới./.
Tin liên quan
FED: Mỹ cần triển khai thêm một gói cứu trợ ứng phó dịch COVID-19
Mỹ cần triển khai thêm một gói cứu hỗ trợ để đảm bảo người lao động có thể ở nhà an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
-
Tài chính & Ngân hàngFed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn
Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.
-
Tài chính & Ngân hàngDự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 3/9, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1971 nhờ sự gia tăng các tài sản bằng USD.
-
Tài chính & Ngân hàngCanada giữ nguyên lãi suất giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp không thay đổi lãi suất.










