Mỹ ghi nhận thâm hụt thương mại tăng lên hơn 70 tỷ USD

09:00' - 03/07/2021
BNEWS Mỹ đã ghi nhận thâm hụt thương mại tăng lên hơn 70 tỷ USD trong tháng Năm giữa bối cảnh hàng hóa và nguyên liệu nhập khẩu tăng mạnh.

Theo hãng tin AP, thâm hụt thương mại của Mỹ lên tới 71,2 tỷ USD, tăng 3,1% so với mức 69,1 tỷ USD vào tháng Tư. Xuất khẩu tăng 0,6% lên 206 tỷ USD trong khi nhập khẩu tăng 1,3% lên 277,3 tỷ USD.

Thâm hụt thương mại tại Mỹ tăng lên đáng kể khi nền kinh tế tiếp tục được cải thiện sau khi các bang mở cửa trở lại và người dân bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường trước đại dịch.

Tổng thâm hụt thương mại từ đầu năm 2021 đến nay là 353,1 tỷ USD, con số này tăng 45,8% so với cùng thời điểm năm ngoái. Tổng thâm hụt thương mại hàng hóa trong tháng Năm là 89,2 tỷ USD, trong khi thặng dư trong lĩnh vực dịch vụ là 17,9 tỷ USD.

Thâm hụt thương mại hàng hóa đang gia tăng do mô hình tiêu dùng của người Mỹ thay đổi trong thời kỳ đại dịch trong khi thặng dư thương mại dịch vụ giảm do tác động của đại dịch đối với các lĩnh vực như ngành du lịch.

Trước đó, mức thâm hụt thương mại trong tháng Tư là 69,1 tỷ USD trong khi thâm hụt thương mại của tháng Ba là 75 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục