Thâm hụt thương mại của Mỹ cao nhất kể từ năm 2006

08:11' - 08/01/2021
BNEWS Bộ Thương mại Mỹ ngày 7/1 cho biết thâm hụt thương mại đã tăng 8% so với tháng trước lên mức 68,14 tỷ USD.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong tháng 11/2020, thâm hụt thương mại của Mỹ đã lên mức cao nhất trong 14 năm qua do các cửa hàng tích trữ điện thoại di động và các mặt hàng tiêu dùng, gia dụng nhập khẩu khác trước kỳ nghỉ lễ.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 7/1 cho biết thâm hụt thương mại đã tăng 8% so với tháng trước lên mức 68,14 tỷ USD. Đây là mức thâm hụt cao nhất trong một tháng kể từ tháng 8/2006 và là mức thâm hụt hàng hóa cao nhất được ghi nhận. Theo đó, nhập khẩu tăng 2,9% trong tháng 11 lên 252,3 tỷ USD, xuất khẩu tăng 1,2% lên 184,2 tỷ USD.

Các nhà máy ở Mỹ, châu Á và châu Âu đã gia tăng sản lượng khi năm 2020 kết thúc, nhờ vào các đơn đặt hàng mới tăng và sự phục hồi trong thương mại vẫn tiếp tục, bất chấp tình trạng tăng mạnh về các ca lây nhiễm COVID-19 ở nhiều nền kinh tế lớn.

Ông Joshua Shapiro - nhà kinh tế trưởng của Mỹ tại công ty tư vấn Maria Fiorini Ramirez Inc. - cho biết thâm hụt của Mỹ đang “tăng lên vì những lý do chính đáng”, với nhu cầu nhập khẩu đang được cải thiện và nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Mỹ cũng tăng lên, nhưng không nhiều.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, nhập khẩu hàng tiêu dùng đạt mức cao nhất trong lịch sử vào tháng 11/2020. Nhập khẩu vật tư công nghiệp và vật liệu sản xuất cũng tăng.

Mỹ thường thâm hụt hàng hóa và thặng dư các dịch vụ như du lịch, chăm sóc y tế, giáo dục đại học, tiền bản quyền và xử lý thanh toán. Trong tháng 11/2020, thặng dư dịch vụ đạt mức thấp nhất kể từ tháng 8/2012 do biên giới vẫn đóng cửa và người dân hạn chế đi lại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục