BNEWS Chính phủ Mỹ đã gia hạn 60 ngày miễn trừ cho Iraq không phải tuân thủ lệnh trừng phạt Iran, theo đó Iraq tiếp tục được nhập khẩu khí đốt của Iran để vận hành mạng lưới điện quốc gia.
Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với ngành năng lượng của Iran từ cuối năm 2018, nhưng kể từ đó đã nhiều lần miễn trừ cho Iraq tạm thời không phải tuân thủ lệnh trừng phạt này.
Mới đây nhất, tháng 5 vừa qua, Washington đã gia hạn miễn trừ 4 tháng để Iraq nhập khẩu năng lượng từ Iran phục vụ mạng lưới điện quốc gia xuống cấp do xung đột nhiều năm và bảo trì yếu kém.
Iraq hiện đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng đồng thời như giá dầu thô quốc tế sụt giảm và đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Là nước sản xuất dầu lớn thứ 2 trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), hơn 90% ngân sách của Iraq phụ thuộc vào nguồn thu xuất khẩu dầu mỏ, tuy nhiên, giá "vàng đen" sụt giảm trong năm 2020 khiến nguồn thu này giảm sút nghiêm trọng.
Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan trên cả nước với tổng cộng hơn 330.000 ca mắc và 8.700 ca tử vong.
Mỹ đã thúc ép Iraq tận dụng các thời hạn miễn trừ áp dụng lệnh trừng phạt này để dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Iran, theo đó có thể trở thành đối tác với các công ty Mỹ.
Trong chuyến công du tới Washington hồi tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadmehemi đã đạt được nhiều thỏa thuận với các doanh nghiệp Mỹ như Chevron, Baker Hughes, Exxon và General Electric để phát triển các dự án năng lượng tại Iraq./.
- Từ khóa:
- Mỹ
- Iraq
- Iran
- nhập khẩu khí đốt
- Mỹ trừng phạt Iran
Tin liên quan
Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 47 thực thể và cá nhân Iran
Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt với 2 thực thể và 45 cá nhân Iran liên quan đến chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các công ty lữ hành quốc tế, một số thể chế và tổ chức nghề nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.









