Mỹ: Giá tiêu dùng tăng chậm lại trong tháng 8/2021

07:39' - 17/09/2021
BNEWS Chính phủ Mỹ thông báo giá tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng chậm lại trong tháng 8/2021 khi chỉ tăng 0,3% so với tháng trước đó, và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ Lao động Mỹ cho biết giá xăng tăng vẫn là động lực chính thúc đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Tuy vậy, Bộ Lao động Mỹ cho hay loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi của Mỹ trong tháng 8/2021 chỉ tăng 0,1% so với tháng 7/2021, mức tăng thấp nhất kể từ tháng Hai.

Ngoài ra, CPI lõi của Mỹ trong tháng 8/2021 tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020, thấp hơn so với mức tăng của tháng 7/2021.

Mức tăng CPI của Mỹ trong tháng 8/2021 thấp hơn dự đoán của các chuyên gia kinh tế. Sức ép giá cả giảm bớt củng cố lập luận của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng phần lớn mức tăng lạm phát gần đây là do các yếu tố tạm thời - sẽ mất dần đi khi nền kinh tế lớn nhất thế giới điều chỉnh lại sau cú sốc do dịch COVID-19.

Sau khi giảm mạnh vào lúc bùng phát đại dịch COVID-19 và hoạt động đi lại bị hạn chế để phòng chống dịch bệnh lây lan, giá dầu tăng cao khi người dân Mỹ quay trở lại với các hoạt động đi lại như trước đây. Giá xăng tăng 2,8% trong tháng Tám và là tháng tăng thứ ba liên tiếp.

Giá ô tô cũ và vé máy bay giảm trong tháng 8/2021, trong khi giá ô tô mới tăng nhẹ. Cũng trong tháng 8/2021, giá thực phẩm tiếp tục tăng với tốc độ chậm lại, khi giá thịt bò tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục