Mỹ: Giới đầu tư theo sát nhóm cổ phiếu bán lẻ khi kỳ mua sắm nghỉ lễ tới gần
Theo giới quan sát, nhà đầu tư phải cân nhắc thận trọng giữa khả năng xảy ra các vấn đề chuỗi cung ứng và nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ dự kiến vào giai đoạn này.
Trong nhiều năm qua, Black Friday – diễn ra chỉ một ngày sau lễ Tạ ơn tại Mỹ - đã trở thành mốc đánh dấu sự bắt đầu của mùa mua sắm kỳ nghỉ lễ tại nước này, đồng thời là một trong những ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm. Nhưng đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng của nó đối với nguồn cung nhiều khả năng khiến người mua hàng mua sắm sớm hơn mọi năm. Bằng chứng là một báo cáo gần đây của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh số bán lẻ của nước này đã tăng trong tháng 10. Bên cạnh đó, số liệu do công ty nghiên cứu thị trường Refinitiv và nền tảng phân tích dữ liệu StyleSage Co tổng hợp cho thấy các mức giảm giá khuyến mại trung bình trong ngày Black Friday năm nay thấp hơn so với những năm trước. Điều này có thể khiến người tiêu dùng khó tìm được những “món hời” họ từng thấy trong những năm trước đây. Các báo cáo thu nhập gần đây từ các nhà bán lẻ đã trích dẫn những vấn đề về gián đoạn nguồn cung. Giới chuyên gia cũng lưu ý mức tồn kho có thể là một vấn đề đối với một số nhà bán lẻ trong mùa mua sắm này. Tuần này, Gap Inc. (GPS.N) đã hạ dự báo cả năm trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn, một phần do các nhà máy của họ phải đóng cửa trong giai đoạn phòng dịch. Cổ phiếu của công ty này đã giảm khoảng 23% vào ngày 24/11. Dù vậy, các nhà phân tích vẫn trở nên lạc quan hơn vào mùa mua sắm nghỉ lễ. Một cuộc khảo sát của Refinitiv lưu ý rằng các công ty bán hàng giảm giá, trang trí nội thất và cải thiện nhà cửa dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh nhất. Nhiều nhà bán lẻ đã có hiệu suất tốt hơn mức trung bình thị trường trong năm nay. Cổ phiếu của một quỹ ETF chuyên về các công ty bán lẻ thuộc nhóm chỉ số S&P (mã XRT.P) đã tăng 54% kể từ ngày 31/12/2020 cho tới hiện tại, so với mức tăng khoảng 25% của toàn nhóm chỉ số S&P 500 vào cùng giai đoạn. Trong số các nhà bán lẻ có cổ phiếu đạt mức tăng hàng năm tốt nhất bao gồm Bath & Body Works (BBWI.N), Tractor Supply (TSCO.O) Autozone (AZO.N) và Etsy (ETSY.O). Refinitiv đã chỉ ra một số công ty phải đối mặt với "sự so sánh khó khăn" trong quý IV/2021 so với cùng kỳ một năm trước, khi doanh số bán hàng tăng mạnh nhưng họ vẫn có những dự báo lạc quan cho quý này. Nhóm này bao gồm Crocs Inc (CROX.O), Williams-Sonoma (WSM .N), Lowe's Cos (LOW.N), Home Depot (HD.N), Lululemon Athletica (LULU.O) và Target (TGT.N). Phân tích của Refinitiv cũng cho thấy chi tiêu trực tuyến sẽ tăng mạnh trở lại vào mùa lễ năm nay. Vì vậy mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Amazon.com (AMZN.O). Về tổng thể, các công ty có khả năng làm ăn tốt hơn trong mùa lễ này là những công ty có thể tìm ra cách xoay xở trong giai đoạn nguồn cung tắc nghẽn, chẳng hạn như Amazon và có thể là Target, Walmart (WMT.N) và Costco (COST.O). Ngoài ra, nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi chặt chẽ cổ phiếu của các chuỗi cửa hàng bách hóa lớn thường thu hút lượng khách đông đúc hơn trong những ngày lễ.Nhóm này bao gồm Macy's (MN), Kohl's (KSS.N) và Nordstrom (JWN.N), bên cạnh các công ty sở hữu thương hiệu được người tiêu dùng yêu thích như Apple (AAPL.O)./.
- Từ khóa :
- mỹ
- kinh tế mỹ
- chứng khoán mỹ
- nhà đầu tư mỹ
- Bộ Thương mại Mỹ
Tin liên quan
-
Tài chính
Mỹ-Ấn Độ đạt thỏa thuận về thuế kỹ thuật số
12:40' - 25/11/2021
Ngày 24/11, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã đạt thỏa thuận bãi bỏ các loại thuế quan chưa từng được thực hiện đối với Ấn Độ để đổi lấy việc nới lỏng thuế suất đối với các công ty công nghệ quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng Mỹ chuẩn bị cho khả năng lạm phát cao kéo dài
09:13' - 25/11/2021
Các nhóm đánh giá rủi ro của các ngân hàng đang theo dõi những rủi ro tín dụng trong các lĩnh vực dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lạm phát, như ngành công nghiệp và chế tạo...
-
Thị trường
Người dân Mỹ sẵn sàng chi tiêu hào phóng hơn dịp mua sắm cuối năm
07:40' - 24/11/2021
Giới quan sát nhận định sau gần hai năm phải thận trọng do những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, người tiêu dùng Mỹ dường như sẵn sàng chi tiêu hào phóng hơn cho những ngày lễ cuối năm sắp tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
VN-Index giảm hơn 15 điểm ngày 19/5: Áp lực bán lan rộng nhóm dầu khí
16:30'
Thị trường chứng khoán phiên 19/5 ghi nhận diễn biến điều chỉnh sau giai đoạn tăng trước đó.
-
Chứng khoán
Các TTCK châu Á diễn biến phân hóa trong phiên 19/5
15:51'
Các TTCK châu Á biến động trái chiều trong phiên 19/5, giữa bối cảnh các nhà đầu tư đang theo dõi xu hướng hạ nhiệt của giá dầu và sự lạc quan thận trọng về một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran.
-
Chứng khoán
Chứng Khoán LPBank chào bán IPO gần 141,9 triệu cổ phiếu trong quý II
14:31'
LPBS công bố kế hoạch IPO gần 141,9 triệu cổ phiếu giá 30.000 đồng/cổ phiếu trong quý II/2026, đặt mục tiêu lọt Top 6 công ty lớn nhất thị trường.
-
Chứng khoán
Khuyến nghị cổ phiếu năm 2026: Đón sóng CTG, HPG, FPT và VIC
08:31'
Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu CTG, HPG, FPT với mục tiệm tăng đến 21% năm 2026.
-
Chứng khoán
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục đà giảm điểm
07:40'
Chốt phiên 18/5 giảm điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 134,41 điểm, tương đương 0,51%, xuống 26.090,73 điểm và chỉ số S&P 500 giảm 5,45 điểm, tương đương 0,07%, xuống 7.403,05 điểm,
-
Chứng khoán
VN-Index ngày 18/5: Áp lực chốt lời gia tăng, sàn HOSE giảm gần 4 điểm
16:29' - 18/05/2026
VN-Index ngày 18/5 giảm gần 4 điểm trước áp lực bán lớn. Trong khi nhóm công nghệ, truyền thông bị chốt lời thì cổ phiếu năng lượng lội ngược dòng tỏa sáng.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á chịu áp lực giảm điểm
16:17' - 18/05/2026
Chốt phiên 18/5, chỉ số Nikkei 225 giảm 1%, xuống 60.815,95 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,1%, xuống 25.675,18 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite giảm 0,1%, xuống 4.131,53 điểm.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống phiên đầu tuần
11:07' - 18/05/2026
Sáng 18/5, chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống, khi các nhà đầu tư phản ứng tiêu cực với đà lao dốc của chứng khoán Phố Wall tuần trước và đà tăng của giá dầu thô.
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
09:22' - 18/05/2026
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến 9h00 ngày 18/5/2026, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.

Một phiên giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN