Mỹ hạn chế thép nhập khẩu từ Mexico, Brazil

13:23' - 01/09/2020
BNEWS Mỹ sẽ đưa ra các biện pháp bổ sung nhằm hạn chế nhập khẩu thép từ Mexico và Brazil trong bối cảnh thị trường nội địa gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 31/8 cho biết Văn phòng sẽ đưa ra các biện pháp bổ sung nhằm hạn chế nhập khẩu thép từ Mexico và Brazil trong bối cảnh thị trường nội địa gặp khó khăn do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

USTR cho biết cơ quan này đang giảm hạn ngạch giai đoạn còn lại trong năm 2020 của Brazil đối với phôi thép xuất khẩu tới Mỹ từ 350.000 tấn xuống 60.000 tấn, song giữ nguyên các hạn ngạch hiện hành khác của Brazil đối với những mặt hàng thép khác.

USTR cho biết sẽ tham vấn với Brazil về hạn ngạch trong năm 2021 của Brazil đối với phôi thép xuất khẩu vào tháng 12/2020 với hy vọng các điều kiện thị trường lúc này đã cải thiện.

Trong các cuộc tham vấn với Mexico, nước này đã nhất trí với USTR về việc thiết lập một cơ chế giám sát nghiêm ngặt nhằm giải quyết sự gia tăng của các mặt hàng ống thép, hệ thống ống thép cơ khí và phôi thép xuất khẩu sang Mỹ.

Giá thép cuộn cán nóng giao tháng 9/2020 của Mỹ được giao dịch ở mức 510 USD/tấn trong phiên 31/8 sau khi giảm xuống mức thấp trong bốn năm 447 USD/tấn trong tuần trước.

Giá thép giao kỳ hạn tại Mỹ đã tăng lên mức cao 942 USD/tấn vào tháng 5/2018, vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng nhôm và thép trong khuôn khổ của Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng của Mỹ.

Kevin Dempsey, Chủ tịch lâm thời của Viện Sắt và Thép Mỹ, cho biết tính từ đầu năm 2020, sản lượng thép thô tại Mỹ giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019 và công suất chế tạo thép chỉ đạt mức trung bình 66%, so với mức 81% trong cùng kỳ năm 2019./.

       

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục