BNEWS Cơ quan Hàng hải Mỹ kêu gọi các tàu thương mại treo cờ Mỹ nên gửi cho các cơ quan hàng hải Mỹ và Anh kế hoạch đi qua Eo biển Hormuz và vùng Vịnh trước khi thực hiện các chuyến đi này.
Cơ quan Hàng hải Mỹ ngày 7/8 đã đưa ra cảnh báo về mối đe dọa Iran, trong đó kêu gọi các tàu thương mại treo cờ Mỹ nên gửi cho các cơ quan hàng hải Mỹ và Anh kế hoạch đi qua Eo biển Hormuz và vùng Vịnh trước khi thực hiện các chuyến đi này.
Cảnh báo trên nêu rõ: "Sự gia tăng các hoạt động quân sự và căng thẳng chính trị tại khu vực này tiếp tục đặt ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu thương mại".
Vì vậy, cơ quan trên kêu gọi các tàu nên thông báo trước với Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ và Chiến dịch Thương mại Hàng hải của Anh về mọi sự cố hoặc hoạt động khả nghi. Cảnh báo cũng khuyến cáo các thủy thủ không nhất thiết phải chống lại các nhóm người Iran lên tàu của mình.
Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược nối liền Vịnh Oman và Vịnh Persian, hiện do Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quản lý.
Tình hình tại đây đang ngày càng trở nên căng thẳng do các vụ tấn công tàu chở dầu, việc Iran và Mỹ bắn rơi máy bay do thám không người lái (UAV) của nhau, cũng như việc Iran bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Anh với lý do "vi phạm luật hàng hải quốc tế".
Mỹ đã mời các nước Anh, Australia, Pháp, Đức, Nhật Bản, Na Uy, Bỉ và Hàn Quốc tham gia sứ mệnh an ninh biển do Mỹ dẫn đầu tại vùng Vịnh để bảo vệ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
Washington khẳng định tất cả các bên liên quan sẽ không chỉ bảo vệ lợi ích của họ mà còn để đảm bảo nguyên tắc cơ bản về giao thông hàng hải tự do và mở.
Trong một diễn biến liên quan, công ty du thuyền P&O Cruises đã hủy hoạt động du thuyền quanh khu vực Dubai và vùng Vịnh Arab, viện dẫn lý do căng thẳng gia tăng.
Công ty trên cho biết chương trình đã lên kế hoạch trong khu vực này từ tháng 10 tới đến tháng 3/2019 đã bị hủy bỏ và hành khách được hoàn trả toàn bộ tiền vé.
Chủ tịch P&O Cruises, ông Paul Ludlow cho rằng với tư cách là một công ty của Anh, P&O Cruises không nên tiến hành chương trình du lịch Dubai và vịnh Arab trong mùa Đông này. Thông báo được đưa ra sau khi Iran bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Anh đi qua khu vực này./.
Xem thêm:>>Các tàu sẽ thông báo cho Hải quân Anh trước khi vào vùng Vịnh và Eo biển Hormuz
>>Iran khẳng định bắt giữ tàu chở dầu của Anh là "hợp pháp"
Tin liên quan
Chuyên gia:Chi phí bảo hiểm sẽ tăng sau sự cố tàu chở dầu tại Vùng Vịnh
Chuyên gia cảnh báo, các sự cố bắt giữ và tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz thời gian gần đây chắc chắn sẽ khiến chi phí bảo hiểm của các công ty vận tải hàng hải gia tăng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












