BNEWS Chương trình trợ cấp mua xe điện (EV) được sản xuất tại Bắc Mỹ của Chính phủ Mỹ đã kích hoạt "cơn sốt" đầu tư của các nhà sản xuất ô tô thế giới.
Tuy nhiên, các công ty Nhật Bản, hiện chiếm chưa đến 1% sản lượng EV tại thị trường này, phải đối mặt với nhu cầu cấp thiết để tạo chuỗi cung ứng địa phương để tránh bị đứng ngoài cuộc đua này.
Tại cuộc họp báo của Toyota Motor cuối tuần qua về các kế hoạch tổ chức mới của mình, Chủ tịch Koji Sato đã nhấn mạnh cam kết phát triển thế hệ xe EV tiếp theo và kế hoạch sản xuất xe thể thao đa dụng chạy điện tại Mỹ vào năm 2025, đánh dấu lần sản xuất xe EV đầu tiên tại nước này của Toyota.
Honda Motor cũng sẽ bắt đầu sản xuất xe EV ở Mỹ, đặt mục tiêu đưa loại xe này ra thị trường vào năm 2026. Nhà sản xuất ô tô này đã nâng cấp một trong hai dây chuyền sản xuất tại nhà máy Marysville, Ohio (Mỹ). Honda sẽ tiếp tục sản xuất xe chạy bằng xăng và xe hybrid đồng thời chuyển dịch sang xe EV. Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) được Mỹ thông qua hồi tháng 8/2022 cung cấp khoản tín dụng thuế lên tới 7.500 USD cho những người tiêu dùng mua một số loại xe mới, bao gồm cả xe EV. Do ưu đãi thuế chỉ giới hạn cho những chiếc xe được lắp ráp ở Bắc Mỹ, các nhà sản xuất ô tô trên khắp thế giới đang đổ xô đầu tư.Trước tình hình đó, nhiều nhà sản xuất ô tô đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch để không bị đứng ngoài cuộc chơi. Kia Motors, thương hiệu con của Hyundai Motor, đã công bố tại Triển lãm Ô tô quốc tế New York tháng này rằng họ có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe EV tại Mỹ vào năm 2024. Ford Motor và Volkswagen có kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất pin ô tô mới.
Các công ty Nhật Bản rõ ràng đang chậm chân hơn các đối thủ khác. Theo LMC Automotive, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại Anh, năm nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Nhật Bản, bao gồm Toyota và Honda, đã sản xuất được 4,41 triệu xe ở Bắc Mỹ vào cuối năm 2022. Trong số này, xe điện chỉ chiếm 0,4%. Tính đến năm 2029, năm nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản dự kiến sẽ sản xuất 950.000 xe EV ở Bắc Mỹ, tăng gấp 6 lần so với mức của năm 2022.Tuy nhiên, con số đó vẫn chỉ chiếm khoảng 20% sản lượng ở Bắc Mỹ vào thời điểm đó. Các công ty Mỹ và châu Âu có kế hoạch sản xuất 2,69 triệu xe EV vào năm 2029, bằng 30% sản lượng của họ và gấp ba lần so với các công ty Nhật Bản.
Theo công ty nghiên cứu thị trường MarkLines, sáu nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, bao gồm cả Toyota, chiếm hơn 30% thị phần Mỹ trong năm 2022, nhưng khi nói đến xe EV, doanh số bán hàng chỉ giới hạn ở một số loại xe như Leaf của Nissan Motor. Tomoyuki Suzuki, Giám đốc điều hành của AlixPartners, cho biết để thực sự chuyển hướng sang xe EV ở Bắc Mỹ, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản "phải mở rộng sang các nhà cung cấp địa phương khác với mạng lưới mua sắm được xây dựng thông qua việc sản xuất xe chạy bằng động cơ". Khi sự cạnh tranh đầu tư vào xe EV ngày càng gay gắt, có lo ngại rằng chi phí phát triển và lao động sẽ tăng lên. Phó Chủ tịch Toyota Yoichi Miyazaki cho biết ngành ô tô của Mỹ đang đối mặt với những thách thức lớn, bao gồm cả việc nhân viên rời bỏ sản xuất và chi phí cấu trúc tăng. Ford dự kiến sẽ công bố khoản lỗ EBIT (thu nhập trước lãi vay và thuế) đã điều chỉnh là 3 tỷ USD cho hoạt động kinh doanh xe EV trong năm nay. Một số tiền lớn đang được đầu tư vào các mô hình và nhà máy mới, và thua lỗ sẽ ngày càng tăng. Trong tháng 3/2023, General Motors bắt đầu cho lao động nghỉ hưu sớm do chi phí cao. Ông Suzuki cho biết nếu không có mức lương cao hơn, nguồn nhân lực ở Bắc Mỹ không thể được đảm bảo, điều này sẽ khiến giá xe tăng. Tesla, công ty tiên phong trong lĩnh vực xe EV, một lần nữa quyết định giảm giá ở Mỹ sau khi vừa làm như vậy vào tháng 1/2023. Ngoài hai mẫu xe cao cấp, mẫu sedan bán chạy Model 3 và SUV Model Y đều giảm giá. Mức giá giảm sẽ lên tới 6% như một phần của kế hoạch tăng thị phần. Với sự cạnh tranh về giá cũng ngày càng gay gắt, việc các công ty Nhật Bản chuyển sang xe điện sẽ là một thách thức lớn./.Tin liên quan
Mẫu xe điện IONIQ 6 của Hyundai đoạt giải “Ô tô của năm” 2023
Tập đoàn sản xuất ô tô Hyundai Motor của Hàn Quốc cho biết mẫu xe sedan IONIQ 6 chạy hoàn toàn bằng điện của hãng đã được vinh danh là “Ô tô của năm” 2023.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyBMW nhận được 100.000 đơn đặt hàng xe điện iX3 tại châu Âu
Một năm sau khi ra mắt, mẫu xe điện iX3 của BMW đã nhận 100.000 đơn đặt hàng tại châu Âu.
-
Ô tô xe máyTrung Quốc gia tăng sức ép với các hãng xe tải Đức
Các nhà sản xuất Trung Quốc đang mở rộng sang thị trường xe tải châu Âu, tạo thêm sức ép đối với các hãng xe Đức và châu Âu.
-
Ô tô xe máyBYD Fest 102 Mùa 2 đến Hà Nội, mở rộng hệ sinh thái giao thông xanh
Sau sự kiện tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 450 xe được đặt cọc trong 24 giờ, BYD Việt Nam tiếp tục tổ chức BYD Fest 102 Mùa 2 tại Hà Nội vào ngày 17/9 với sự tham gia của nhiều đối tác.
-
Ô tô xe máyMitsubishi Motors Việt Nam hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cho biết, trong tháng 9/2026, MMV đồng loạt áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% cùng quà tặng thiết thực cho tất cả các dòng xe.
-
Ô tô xe máyVinFast hé lộ ô tô mới tháng 9, nghi vấn bán tải VF Wild
VinFast vừa đăng tải teaser Fanpage ẩn ý ra mắt ô tô mới trong tháng 9/2026. Cộng đồng yêu xe dự đoán đây chính là bản thương mại của mẫu bán tải điện VF Wild.
-
Ô tô xe máyGreen SM mở rộng dịch vụ taxi điện tại Palembang, Indonesia
Sáng 14/9, Green SM cho biết chính thức triển khai dịch vụ taxi thuần điện tại thành phố Palembang, đánh dấu cột mốc hiện diện tại thành phố thứ hai trên đảo Sumatra, sau Bandar Lampung (Indonesia).
-
Ô tô xe máyTesla sắp ra mắt mẫu Roadster thế hệ mới
Giám đốc điều hành (CEO) hãng xe điện Tesla Elon Musk cho biết sẽ ra mắt mẫu Roadster thế hệ thứ hai vào ngày 1/10, sau gần 10 năm công bố phiên bản thế hệ tiếp theo cho dòng xe thể thao này.
-
Ô tô xe máyCác nhà sản xuất ô tô Nhật Bản điều chỉnh lịch làm việc để thu hút nhân lực
Nhằm thu hút thêm nhân lực, các nhà sản xuất ô tô cũng sẽ xem xét lại các thông lệ của ngành, chẳng hạn như nghỉ vào các ngày trong tuần thuộc kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng.
-
Ô tô xe máyÔ tô điện ngày càng tiết kiệm chi phí vận hành so với xe chạy xăng
Theo báo La Tribune của Pháp, giá mua một chiếc ô tô điện hiện vẫn cao hơn so với xe sử dụng động cơ xăng, nhưng khoảng cách về chi phí vận hành đang ngày càng nghiêng về phía xe điện.














