BNEWS Các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ ngày 20/9 đã công bố các kế hoạch đình chỉ việc áp mức trần nợ công, sau khi Nhà Trắng cảnh báo “thảm họa kinh tế” nếu không nâng mức giới hạn này.
Theo đó, các quy định pháp lý sẽ hỗ trợ hoạt động của chính phủ cho đến cuối năm nay sau khi ngân sách hiện nay hết hạn vào ngày 30/9.
Nếu được thông qua, các kế hoạch của đảng Dân chủ sẽ đình chỉ việc áp dụng mức trần nợ cho tới tháng 12/2022, sau kỳ bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ, cũng như duy trì hoạt động của Chính phủ Mỹ cho đến cuối năm, trong khi các nghị sĩ tiếp tục tranh luận về hai dự luật chi tiêu lớn, gồm một gói dành cho cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD trong 8 năm và một gói dành cho chương trình xã hội trị giá 3.500 tỷ USD trong 10 năm. Tuy nhiên, số phận của kế hoạch này chưa rõ ràng do đảng Cộng hòa tuyên bố không ủng hộ việc nâng trần nợ công – được cho là cần thiết để trang trải các khoản chi tiêu được các nghị sĩ chấp thuận, trong đó có gói cứu trợ khổng lồ nói trên. Hiện đảng Dân chủ chiếm đa số trong lưỡng viện Quốc hội Mỹ, song tỷ lệ chênh lệch thấp tại Thượng viện. Điều này có nghĩa là đảng Dân chủ vẫn cần sự ủng hộ của một số thượng nghị sĩ Cộng hòa để thông qua kế hoạch trên. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đều khẳng định các kế hoạch mà đảng Dân chủ công bố ngày 20/9 có thể giúp chính phủ tránh rơi vào tình trạng đóng cửa không cần thiết, đồng thời coi đây là các quy định pháp lý cần phải được thông qua.Ông Schumer và bà Pelosi đều nhấn mạnh người dân Mỹ đang mong đợi các nghị sĩ đảng Cộng hòa "cư xử có trách nhiệm", đồng thời cảnh báo nếu đảng Cộng hòa để xảy ra vỡ nợ, nền kinh tế "đầu tàu" thế giới có thể lâm vào tình trạng suy thoái.
Tuy nhiên, trong một tuyên bố, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell nhắc lại không ủng hộ quan điểm của đảng Dân chủ. Trước đó, Chính phủ Mỹ cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với một "thảm họa kinh tế" nếu quốc hội không đạt được thỏa thuận về tăng mức trần nợ công.Trong một phát biểu được đăng trên tờ Wall Street Journal, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Chính phủ Mỹ sẽ cạn nguồn tiền mặt để trang trải các hoạt động và thanh toán các khoản nợ vào tháng 10 tới nếu không tăng giới hạn nợ.
Tin liên quan
Mỹ: Đà phục hồi kinh tế có thể đảo chiều nếu Quốc hội không nâng trần nợ công
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo rằng đà phục hồi kinh tế của Mỹ sẽ đảo chiều và suy thoái nếu Quốc hội không nhanh chóng nâng mức giới hạn nợ công.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
-
Tài chính & Ngân hàngFed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn
Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.
-
Tài chính & Ngân hàngDự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 3/9, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1971 nhờ sự gia tăng các tài sản bằng USD.
-
Tài chính & Ngân hàngCanada giữ nguyên lãi suất giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp không thay đổi lãi suất.
-
Tài chính & Ngân hàngPwC: Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI toàn cầu sẽ chạm mốc 31.600 tỷ USD vào năm 2050
Con số này có thể lên tới 50.000 tỷ USD nếu tốc độ ứng dụng AI vượt quá kịch bản cơ sở của PwC.









