BNEWS Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo rằng đà phục hồi kinh tế của Mỹ sẽ đảo chiều và suy thoái nếu Quốc hội không nhanh chóng nâng mức giới hạn nợ công.
Trong một bài báo trên tờ Wall Street Journal, bà Yellen cho biết: "Quốc hội đã nâng hoặc đình chỉ mức trần nợ công của Mỹ khoảng 80 lần kể từ năm 1960. Giờ đây Quốc hội Mỹ phải thực hiện điều đó thêm một lần nữa”.
Nếu điều này không xảy ra, bà Yellen cảnh báo sẽ không thể dự đoán chính xác khi nào ngân sách của chính phủ sẽ không đủ để hoạt động và chính phủ liên bang sẽ không thể chi trả cho các hóa đơn, có thể là trong tháng Mười. Bà Yellen nhấn mạnh: “Không nâng trần nợ công sẽ gây ra thảm họa kinh tế sâu rộng”.
Bà Yellen cũng cảnh báo rằng kịch bản vỡ nợ sẽ có thể đẩy nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng tài chính lịch sử và làm trầm trọng thêm thiệt hại mà tình trạng khẩn cấp về y tế công hiện tại gây ra.Theo quan chức này, việc vỡ nợ có thể khiến lãi suất tăng mạnh, giá cổ phiếu lao dốc và gây ra tình trạng hỗn loạn về tài chính. Từ đó, đà phục hồi kinh tế hiện tại sẽ đảo chiều và suy thoái, với hàng tỷ USD trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và hàng triệu việc làm bị cuốn đi.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng khoảng thời gian 17 tháng qua là phép thử đối với "thể trạng" của nền kinh tế Mỹ. Theo bà, nền kinh tế lớn nhất thế giới này mới chỉ phục hồi từ một cuộc khủng hoảng, và không nên tự đẩy mình vào một cuộc khủng hoảng khác. Business Roundtable, một tổ chức bao gồm hơn 200 giám đốc điều hành của các công ty hàng đầu nước Mỹ, cũng cảnh báo các nhà lãnh đạo ở Quốc hội Mỹ về nguy cơ khủng hoảng kinh tế nếu họ không nhanh chóng nâng trần nợ công. Trong bức thư gửi các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ, Business Roundtable nhận định việc không nâng trần nợ công để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của Mỹ sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng không tránh được và đặt ra nguy cơ cho đà tăng trưởng của nền kinh tế, tình hình việc làm và các thị trường tài chính./.- Từ khóa:
- mỹ
- kinh tế mỹ
- quốc hội mỹ
- nợ công
- phục hồi kinh tế
Tin liên quan
Đối thoại an ninh mạng Nga-Mỹ đem lại kết quả rõ ràng
Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov ngày 19/9 cho biết Moskva và Washington đã đạt được một số kết quả rõ ràng về đối thoại an ninh mạng giữa hai nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.














