BNEWS Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue bày tỏ mong muốn giảm mức thâm hụt thương mại hiện rất lớn giữa Mỹ với Nhật Bản.
Ngày 11/5, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue bày tỏ mong muốn giảm mức thâm hụt thương mại hiện rất lớn giữa Mỹ với Nhật Bản, trong một nỗ lực mới nhằm tìm cách dỡ bỏ các loại thuế đánh vào nông sản Mỹ.
Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Takamori Yoshikawa bên lề hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) do Nhật Bản chủ trì tại Niigata, Tây Bắc thủ đô Tokyo, ông Perdue cho biết: "Chúng tôi đã và đang thâm hụt thương mại kéo dài với Nhật Bản lên tới 70 tỷ USD, chứng tỏ chúng tôi là khách hàng rất tốt của Nhật Bản nhiều năm qua".
Theo ông, Mỹ đơn giản muốn "được đối xử như một khách hàng tốt, với cách đối xử tương xứng liên quan đến các mặt hàng chúng tôi xuất khẩu".
Về phần mình, Bộ trưởng Yoshikawa nhấn mạnh rằng Nhật Bản là một điểm đến xuất khẩu quan trọng của hàng hóa Mỹ và Nhật Bản đánh giá Mỹ là một nhà cung cấp ổn định hàng nông sản.
Trước đó, ông Perdue đã bày tỏ mong muốn sớm đạt một thỏa thuận với Nhật Bản - đối tác thương mại lớn thứ 4 của Mỹ - về cắt giảm thuế đối với nông sản, như một phần các nỗ lực nhằm đạt một thỏa thuận thương mại song phương. Tuy nhiên, Tokyo không "mặn mà" với đề xuất này.
Nhật Bản và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại từ giữa tháng 4. Washington tìm cách cải thiện tính cạnh tranh của sản phẩm Mỹ trong bối cảnh các thành viên hiệp định tự do thương mại Thái Bình Dương sẽ được xuất khẩu vào Nhật Bản với mức thuế thấp hơn.
Các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer.
Nhận định về các cuộc đàm phán, ông Perdu cho biết "có nhiều triển vọng" và hai bên "sẽ có thể kết thúc các cuộc đàm phán theo cách để đôi bên cùng có lợi".
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tuy nhiên, thỏa thuận này đã được 11 thành viên còn lại đổi thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và đã có hiệu lực từ tháng 12/2018./.
Tin liên quan
Giá nông sản Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên cuối tuần
Giá ngô giao kỳ hạn tăng mạnh trước dự báo thời tiết ở khu vực Trung Tây nước Mỹ trong tuần tới sẽ kém thuận lợi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.










