Mỹ tố cáo "chiến dịch bôi nhọ" hàng nông sản Mỹ tại Anh

08:09' - 03/03/2019
BNEWS Đại sứ Mỹ tại Anh Woody Johnson ngày 2/3 lên tiếng tố cáo "chiến dịch bôi nhọ" nhắm vào hàng nông sản Mỹ tại Anh trong khi Washington và London đang chuẩn bị cho thỏa thuận thương mại song phương.

Phóng viên TTXVN tại London đưa tin, đại sứ Johnson cho rằng người dân Anh đang bị dẫn dắt bởi những thông tin thổi phồng và sai lệch như vấn đề gà có chất clo hay thịt bò có hormone tăng trưởng nhằm làm xấu hình ảnh nông sản Mỹ đối với người tiêu dùng Anh.

Viết trên tờ Telegraph cùng ngày, Đại sứ Johnson cho biết "người Mỹ sẵn sàng đàm phán thỏa thuận thương mại toàn diện tham vọng nhất trong lịch sử quan hệ đặc biệt” với Anh và bày tỏ mong muốn “nông sản Mỹ là một phần trong các cuộc đàm phán này”.

Theo ông Johnson, đây là cơ hội cho cả hai bên, nhưng công chúng Anh lại bị dẫn dắt nghĩ theo chiều hướng khác. Đại sứ Mỹ cáo buộc chiến dịch bôi nhọ đến từ một số người muốn theo chủ nghĩa bảo hộ và Liên minh châu Âu (EU) tiếp cận về nông nghiệp theo cách cũ trong khi nông dân Mỹ sử dụng những công cụ và thành tựu khoa học mới để sản phẩm của họ đạt năng suất cao hơn.

Về phần mình, chính phủ Anh tuyên bố: "Anh luôn bày tỏ rõ ràng quan điểm là sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn thực phẩm của mình trong các thỏa thuận thương mại trong tương lai".

Trước đó, Chủ tịch Hiệp hội Nông dân Anh, ông Minette Batters cũng khẳng định không cho phép nhập khẩu các sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng thấp hơn tiêu chuẩn mà người nông dân Anh đang theo đuổi, coi đây là “mệnh lệnh đối với bất cứ thỏa thuận thương mại nào trong tương lai, kể cả với Mỹ”./.

Xem thêm:

>>Trung Quốc đề xuất nhập khẩu 30 tỷ USD nông sản Mỹ

>>Điểm lại thị trường nông sản Mỹ tuần qua

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục