Mỹ nới lỏng quy định về khí thải ô tô

14:25' - 01/04/2020
BNEWS Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định nới lỏng quy định về khí thải ô tô được đưa ra dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

 

Trong thông báo ngày 31/3, Bộ Giao thông vận tải Mỹ cho biết quy định mới yêu cầu các nhà sản sản xuất ô tô nâng mức tiết kiệm nhiên liệu cũng như lượng khí thải phải giảm ở mức trung bình 1,5% mỗi năm đối với các dòng xe được sản xuất từ năm 2021 đến năm 2026, so với mức trung bình 5% mỗi năm theo tiêu chuẩn ban hành năm 2012 dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Với tiêu chuẩn khí thải mới, đến năm 2029, các nhà sản xuất ô tô ở Mỹ có thể tiết kiệm tới 100 tỷ USD chi phí, từ đó có thể giảm giá xe ở mức trung bình 1.000 USD.

Theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Elaine Chao, quyết định này được Tổng thống Donald Trump đưa ra nhằm hiện thực hoá cam kết đưa ra cách đây 3 năm về việc khôi phục ngành chế tạo ô tô Mỹ bằng cách cập nhật các tiêu chuẩn khí thải đang ngày càng trở nên khó đạt được.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan tư pháp bang California đã chỉ trích quyết định này, cho rằng Tổng thống Trump đang "phá huỷ" các tiêu chuẩn về khí thải ô tô vốn được thiết lập để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ năm 2017, ông Trump luôn giữ quan điểm hoài nghi về những nguy cơ mà biến đổi khí hậu có thể gây ra.

Tháng 11/2019, chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu tiến trình  rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, theo đó Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên rời khỏi thoả thuận toàn cầu này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục