BNEWS Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz và chỉ những tàu được Mỹ cho phép mới có thể đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz, song cho rằng Tehran vẫn có khả năng gây gián đoạn hoạt động hàng hải bằng cách rải thủy lôi.
Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh Iran "sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân" và cảnh báo Washington có thể tấn công khu phức hợp Núi Pickaxe nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.
Ông Trump cho biết Mỹ từng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran và tuyên bố mục tiêu tiếp theo có thể là khu vực này nếu đàm phán thất bại.
Theo ông Trump, Mỹ có khả năng nhanh chóng phá hủy nhiều cây cầu và nhà máy điện của Iran, nhưng sẽ tránh tấn công các cơ sở khử mặn nước để không gây ảnh hưởng đến người dân.
Núi Kolang, còn được gọi là Núi Pickaxe, nằm cách Tehran khoảng 220 km về phía Nam và cách cơ sở hạt nhân Natanz khoảng 2 km. Mỹ và Israel cho rằng khu vực này có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, trong khi Tehran bác bỏ cáo buộc.
Bất chấp tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, Iran cùng ngày tuyên bố vẫn duy trì quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng nước này đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng chiến dịch không kích kéo dài hai tuần.
Theo các nguồn tin, ông Trump đã cho dừng chiến dịch không kích sau 13 đêm liên tiếp, trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực. Iran cũng tuyên bố đình chỉ các hoạt động trả đũa chừng nào Washington duy trì lệnh ngừng tấn công.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết quyết định tạm dừng chiến dịch nhằm tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ thông tin Tehran chủ động đề nghị nối lại đối thoại với Washington.
Iran khẳng định vẫn duy trì trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các bên trung gian, nhưng không tìm kiếm đàm phán trực tiếp.
Trong diễn biến khác, cùng ngày 28/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Trump lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột với Iran nổ ra. Cuộc gặp dự kiến tập trung vào tình hình xung đột, các nỗ lực đàm phán với Tehran, cũng như những vấn đề an ninh khu vực.
Ông Netanyahu cho biết mục tiêu của chuyến thăm là bảo đảm an ninh cho Israel và thúc đẩy mở rộng quan hệ hòa bình trong khu vực. Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ 8 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.
Quan hệ giữa ông Trump và ông Netanyahu từng xuất hiện căng thẳng trong quá trình đàm phán ngừng bắn với Iran, song hai bên sau đó tìm cách giảm bớt bất đồng.
Các chuyên gia nhận định cuộc gặp lần này nhằm khẳng định sự gắn kết giữa Mỹ và Israel, đồng thời thảo luận các ưu tiên của Washington tại Trung Đông, trong đó có Iran và việc mở rộng Hiệp định Abraham.
Ngoài vấn đề Iran, hai nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi về tình hình Gaza, Liban và Syria, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tái thiết Gaza vẫn gặp nhiều trở ngại.
- Từ khóa:
- Mỹ
- tổng thống mỹ
- xung đột trung đông
- eo biển hormuz
Tin liên quan
Lưu lượng tàu qua eo biển Bab Al Mandeb giảm mạnh sau lệnh phong tỏa
Dữ liệu của hãng phân tích hàng hải Kpler cho thấy, chỉ có 15 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Bab Al Mandeb trong ngày 26/7, giảm 56% so với 34 tàu ghi nhận vào ngày 20/7
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.











