BNEWS Ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ những ý kiến cho rằng cạnh tranh thương mại của Mỹ với Trung Quốc đang gây ra mâu thuẫn tại Hội nghị G7.
Tuy nhiên, ông sẽ kiềm chế nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang hiện nay.
Phát biểu trước báo giới tại Biarritz , Pháp, nơi đang diễn ra các cuộc gặp trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Trump nhận định các nước quan tâm tới cuộc cạnh tranh thương mại này. Tuy nhiên, ông không nhận được các ý kiến chỉ trích của lãnh đạo các nước về vấn đề này.
Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng "hạ giọng" trong vấn đề này khi nói rằng ông có thể trì hoãn việc ra tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia để viện dẫn một đạo luật cho phép tổng thống quyền ra lệnh cho các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Ông nói: "Tôi có quyền làm điều đó nếu tôi muốn. Tôi có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Nhưng tôi chưa có ý định làm điều đó bây giờ."
Trên thực tế, các nước thành viên G7, trong đó gồm Anh, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Mỹ, đã nhiều lần đều bày tỏ lo ngại về mối đe dọa từ cạnh tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.
Tại cuộc gặp ăn sáng 25/8 với Tổng thống Trump, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói với Tổng thống Trump rằng các nước không muốn đánh thuế tất cả các mặt hàng và ủng hộ các quan hệ thương mại hòa thuận.
Ngay trước khi diễn ra hội nghị G7, ngày 23/8, Tổng thống Trump đã thông báo nước này sẽ đáp trả quyết định mới nhất của Trung Quốc về việc áp thuế bổ sung đối với hàng hóa trị giá 75 tỷ USD của Mỹ. Theo đó, các quyết định đánh thuế của Mỹ nhằm vào hàng hóa Trung Quốc thời gian tới sẽ tăng thêm 5%.
Tổng thống Trump đã chỉ trích quyết định mới nhất của Bắc Kinh, đồng thời khẳng định Washington sẽ có hành động mạnh mẽ. Theo ông, Mỹ sẽ nâng thuế từ 25% lên 30% nhằm vào số hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc từ ngày 1/10 tới. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ nâng mức thuế từ 10% lên 15% nhằm vào số hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD từ ngày 1/9.
Những phản ứng mới nhất từ phía Mỹ được đưa ra sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với 75 tỷ USD hàng hóa của Mỹ. Với quyết định này, từ ngày 1/9, sẽ có 5.078 mặt hàng của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó nông sản, dầu thô, máy bay cỡ nhỏ... sẽ phải chịu mức thuế bổ sung từ 5-10%. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ nối lại việc áp thuế bổ sung 25% hoặc 5% đối với ô tô và phụ tùng nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 15/12 tới.
Ngoài vấn đề thương mại, trong cuộc gặp cùng ngày, Tổng thống Trump và Thủ tướng Anh Johnson cũng đã trao đổi về tập đoàn Huawei và công nghệ 5G. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết: "Tổng thống và Thủ tướng cũng đã đề cập đến các vấn đề an ninh toàn cầu mà 2 bên quan tâm, đặc biệt là mối đe dọa của Iran đối với tự do hàng hải ở vùng Vịnh, tình hình căng thẳng ở Hong Kong, mạng 5G và Huawei, sự bất ổn ở Libya và khu vực Sahel"./.
>> Học giả Mỹ kêu gọi Washignton và Bắc Kinh đối thoại chân thành
- Từ khóa:
- chiến tranh thương mại
- mỹ
- trung quốc
- hội nghị g7
Tin liên quan
Thái Lan thu hút các công ty bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại
Chính phủ Thái Lan vừa chỉ đạo Ủy ban Đầu tư Thái Lan soạn thảo các gói khuyến khích mới nhằm hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng bởi thương chiến Mỹ-Trung muốn di chuyển cơ sở sản xuất đến Thái Lan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











