Mỹ sẽ tham vấn các đồng minh về triển khai tên lửa ở châu Á

17:39' - 13/08/2019
BNEWS Mỹ sẽ tham vấn các đồng minh khi Washington thúc đẩy kế hoạch triển khai các tên lửa tầm trung ở châu Á.
Tên lửa đánh chặn được phóng thử từ Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên đảo Wake, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 13/8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea Thompson cho hay, chính phủ các nước sẽ quyết định liệu có cho triển khai các tên lửa như vậy trên lãnh thổ của họ hay không.

Các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia được xem là các ứng cử viên hàng đầu cho việc triển khai những tên lửa này.

Trước đó, Washington tuyên bố có kế hoạch bố trí tê lửa tầm trung ở châu Á-Thái Bình Dương, sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với lý do Nga đã vi phạm INF.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định, Washington từ lâu đã tìm cách triển khai các tên lửa tầm trung để chống lại kho vũ khí đang gia tăng của Trung Quốc.

Bắc Kinh đã đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm trung tại châu Á./. 

>>> Tổng thống D.Trump: Triều Tiên sẽ ngừng phóng tên lửa khi tập trận Mỹ-Hàn kết thúc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục