Mỹ sẽ trợ cấp lớn cho sản xuất hydro

15:13' - 07/12/2023
BNEWS Mỹ sẽ sớm công bố hướng dẫn giúp các nhà sản xuất hydro nhận được hàng tỷ USD tiền trợ cấp năm nay trong khuôn khổ Đạo luật Giảm lạm phát (IRA).

Cố vấn năng lượng Mỹ John Podesta ngày 6/12 cho biết sau Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28), Mỹ sẽ sớm công bố hướng dẫn giúp các nhà sản xuất hydro nhận được hàng tỷ USD tiền trợ cấp năm nay trong khuôn khổ Đạo luật Giảm lạm phát (IRA).

Ngành năng lượng đang chờ đợi hướng dẫn từ Bộ Tài chính Mỹ trong bối cảnh chính quyền vẫn còn tranh luận về việc có nên hạn chế các biện pháp khuyến khích các nhà sản xuất sử dụng các nguồn năng lượng mới, thay vì năng lượng sạch hiện có để ngăn tình trạng gia tăng khí thải hay không.

 

Cố vấn Podesta nêu rõ chính phủ dự kiến sẽ ban hành hướng dẫn trước cuối năm, nhưng không phải trong thời gian diễn ra COP28 (từ ngày 30/11-12/12).

Hydro là nhiên liệu sạch mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá là quan trọng trong việc giảm bớt khí thải trong những lĩnh vực khó giảm carbon như sản xuất nhôm và xi măng. Hydro được tạo ra bằng cách điện phân nước và có thể được coi là xanh nếu quá trình sản xuất sử dụng các nguồn năng lượng không phát thải như năng lượng Mặt Trời, gió, hạt nhân hay thủy điện.

Hiện nay hầu như không có hydro xanh nào được sản xuất do chi phí cao và những hạn chế khác. Do đó, với khoản trợ cấp 3 USD/kg theo IRA, Chính phủ Mỹ đang hy vọng có thể khởi động lại ngành này.

Ngoài các khoản trợ cấp trong IRA, Bộ Năng lượng cũng chọn bảy trung tâm hydro được nhận 7 tỷ USD để triển khai mở rộng dự án hydro sạch. Ba trong số các trung tâm này sẽ bao gồm các nhà máy hạt nhân hiện có. Hiện không rõ liệu các trung tâm này có mang lại hiệu quả kinh tế hay không, khi các lò phản ứng không còn được nhận trợ cấp từ IRA.

Chủ tịch Viện Năng lượng Toàn cầu của Phòng Thương mại Mỹ, ông Marty Durbin, nhận định việc cho phép bắt đầu sản xuất hydro nhanh hơn, với các quy định dễ dàng hơn, sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Theo ông, lượng khí thải nhà kính trong ngành điện có thể tăng lên trong giai đoạn đầu nhưng về lâu dài, sẽ được bù đắp nhờ quá trình giảm carbon trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục