BNEWS Thêm hàng triệu người Mỹ có thể đã nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước, đưa tổng số đơn trong tháng qua vượt ngưỡng 20 triệu đơn.
Điều này cho thấy đà giảm tốc của nền kinh tế Mỹ đang ngày càng rõ nét do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Bộ Lao động Mỹ dự kiến sẽ được công bố trong ngày 16/4 (giờ địa phương), sau khi các số liệu trước đó đã cho thấy mức sụt giảm kỷ lục trong doanh số bán lẻ trong tháng Ba và mức giảm mạnh nhất trong sản lượng chế tạo kể từ năm 1946. Là số liệu cập nhật nhất về thể trạng nền kinh tế, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần được theo dõi sát sao để tìm kiếm manh mối về mức độ giảm tốc, khi nào thì làn sóng cắt giảm lao động sẽ dịu xuống và khi nào kinh tế có thể bắt đầu phục hồi. Theo kết quả khảo sát ý kiến các chuyên gia kinh tế của hãng tin Reuters, số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu có thể lên đến 5,105 triệu đơn trong tuần kết thúc vào ngày 11/4, con số khá cao nhưng vẫn thấp hơn 6,606 triệu đơn ghi nhận trong tuần trước đó.Mức dự đoán cao nhất được đưa ra trong cuộc khảo sát này thậm chí lên tới 8 triệu đơn. Như vậy, theo dự đoán trung bình, số đơn trong tuần trước sẽ đưa tổng số đơn tích lũy từ tuần kết thúc vào ngày 21/3 lên hơn 20 triệu đơn.
Các chuyên gia có những ý kiến trái chiều về việc liệu số đơn giảm tuần thứ hai liên tiếp như dự đoán nói trên có cho thấy số đơn xin trợ cấp đã đạt “đỉnh” ở mức kỷ lục 6,867 triệu đơn trong tuần kết thúc vào ngày 28/3 hay không, hay chỉ là do các văn phòng việc làm của chính phủ không thể xử lý hết lượng đơn khổng lồ. Giới chuyên gia dự đoán kinh tế Mỹ đã giảm 10,8% trong quý I/2020. Nếu đúng vây, đây sẽ là mức giảm GDP mạnh nhất kể từ năm 1947. Các chuyên gia cho rằng gói kích thích tài khóa lịch sử trị giá 2.300 tỷ USD sẽ không “chống sốc” nhiều cho nền kinh tế, đồng thời nhận định kinh tế Mỹ đã rơi vào khủng hoảng trong tháng Ba. Giới chuyên gia cũng dự đoán sẽ có hàng triệu việc làm bị “bốc hơi” trong tháng này, sau khi tháng Ba ghi nhận con số 701.000 việc làm bị cuốn trôi, mức cao nhất kể từ thời kỳ Đại Suy thoái 2007-2009.Con số này cũng chấm dứt chuỗi tăng trưởng việc làm dài nhất lịch sử nước Mỹ bắt đầu từ cuối năm 2010. Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Tư sẽ vượt cả các mức cao lịch sử 10% trong thời kỳ Đại Suy thoái và 10,8% ghi nhận vào tháng 12/1982./.
Tin liên quan
Dịch COVID-19: Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc
Ngày 16/4, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong nỗ lực nhằm đẩy lùi dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnĐại sứ quán Việt Nam tại Mỹ nỗ lực thúc đẩy tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Trong tiến trình khắc phục hậu quả chiến tranh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam luôn được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đặc biệt quan tâm và tích cực thúc đẩy.
-
Ý kiến và Bình luậnHSBC: Điều hành linh hoạt để cân bằng tăng trưởng và ổn định vĩ mô
Kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều động lực tăng trưởng, nhưng bài toán điều hành sẽ trở nên thách thức hơn khi tỷ giá, lãi suất, lạm phát và thanh khoản ngày càng liên kết chặt chẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnHạn hán nghiêm trọng có thể đẩy giá nguyên liệu tại Đức tăng
Tình trạng hạn hán và mực nước thấp trên các con sông lớn tại Đức, đặc biệt là sông Rhine, đang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hóa...
-
Ý kiến và Bình luậnMua bán điện trực tiếp (DPPA): Giải pháp chuyển dịch xanh, nâng tầm cạnh tranh quốc gia
Không chỉ là "nam châm" hút dòng vốn ngoại, DPPA còn là chiếc phao cứu sinh cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Ấn Độ vươn lên trên bản đồ hàng không châu Á - Thái Bình Dương
Các dự án sân bay quy mô lớn đang được triển khai tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ góp phần thúc đẩy lưu lượng hàng không, trong đó Việt Nam và Ấn Độ nổi lên là những thị trường có tiềm năng lớn.
-
Ý kiến và Bình luận
Khôi phục Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí giúp chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp
Chia sẻ với báo giới, Đại biểu quốc hội Bùi Thị Kim Tuyến (Đoàn Phú Thọ) cho rằng, khôi phục Quỹ rủi ro tìm kiếm, thăm dò dầu khí có thể tạo cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam - trụ cột chiến lược trong 5 nền kinh tế xuất sắc ASEAN
5 nền kinh tế gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đang định vị lại Đông Nam Á trên bản đồ vốn toàn cầu cũng như chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ASEAN.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát triển bán dẫn: Kinh nghiệm từ Pháp và hướng đi cho Việt Nam
Pháp tập trung vào các mắt xích có lợi thế như chip tiết kiệm năng lượng, chiplet, đóng gói tiên tiến; đây là những hướng Việt Nam có thể nghiên cứu để nâng năng lực bán dẫn.
-
Ý kiến và Bình luậnBáo chí Australia đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia từ ngày 9-12/8 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông.










