BNEWS Mỹ đã thêm American Samoa, Costa Rica, Curacao, và Nicaragua vào danh sách các quốc gia cảnh báo đi lại do lo ngại lây lan virus Zika.
Ngày 1/2, Mỹ đã thêm American Samoa, Costa Rica, Curacao, và Nicaragua vào danh sách các quốc gia cảnh báo đi lại do lo ngại lây lan virus Zika.
Thông báo của Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh của Mỹ (CDC) đề nghị phụ nữ đang có thai cân nhắc tạm hoãn các chuyến đi đến các địa điểm nằm trong danh sách cảnh báo. Hiện danh sách này bao gồm các quốc gia ở châu Mỹ, châu Phi và các đảo quốc Thái Bình Dương.
Cùng ngày, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã cho phép các nhân viên y tế được quyền vào khám các tòa nhà để kiểm tra và diệt các ổ muỗi Aedes - nguồn gây bệnh sốt xuất huyết, sốt rét vàng và virus Zika.
Quyết định của Tổng thống Rousseff cho phép nhà chức trách cùng cảnh sát được quyền vào bên trong các trụ sở công cộng cũng như bất động sản của tư nhân để diệt muỗi cho dù chủ nhân không có mặt, trong trường hợp nghi ngờ có ổ muỗi Aedes.
Đây là biện pháp mới nhất được Chính phủ Brazil đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh do virus Zika gây ra đang lan rộng tại Brazil, khiến ngày càng tăng các ca thai nhi bị teo não do các phụ nữ mang thai nhiễm virus nguy hiểm này.
Trong khi đó, các nhân viên y tế cùng với 220.000 binh sĩ của lực lượng quân đội vẫn tiếp tục chiến dịch truyền thông trên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức của người dân về dịch bệnh do muỗi Aedes gây ra.
Cho tới nay, lực lượng này đã tới gần 11 triệu gia đình tại 3.000 huyện trên toàn quốc để vận động và giúp đỡ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Các nhà chức trách đặc biệt quan tâm tới bang Pernambuco, miền Đông Bắc Brazil, nơi có rất nhiều thai nhi bị bệnh teo não do virus Zika.
Cùng ngày, Tổng Thư ký liên Mỹ Rebeca Grynspan kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống virus Zika, đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nước Nam Mỹ.
TTK Grynspan nhấn mạnh một quốc gia không thể chống lại sự lây lan của virus này, đồng thời khẳng định việc phun thuốc muỗi và giáo dục ý thức của người dân là hai biện pháp hữu hiệu để phòng chống dịch bệnh do virus Zika gây.
Bà Grynspan cũng cho biết tổ chức Tổng Thư ký liên Mỹ cũng đang nỗ lực giúp đỡ Brazil trong cuộc chiến chống dịch bệnh virus Zika.
Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và cũng là quốc gia đầu tiên đưa ra cảnh báo hồi tháng 10/2015 khi phát hiện một loạt ca sơ sinh đầu nhỏ tại miền Tây Bắc quốc gia này.
Trước nguy cơ virus Zika lây lan ra toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1/2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về y tế do virus Zika và kêu gọi phối hợp các nỗ lực quốc tế nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa hiện tượng trẻ sơ sinh có đầu và não nhỏ bất thường với virus Zika.
WHO cảnh báo virus Zika có thể khiến từ 3 triệu đến 4 triệu người bị lây nhiễm trong năm nay. Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 3.700 ca sơ sinh đầu nhỏ tại miền Tây Bắc đất nước và 4.180 ca nghi mắc virus Zika, 86% các ca này thuộc miền Đông Bắc. Brazil cũng là quốc gia đầu tiên đưa ra cảnh báo hồi tháng 10/2015.
Nhiều quốc gia khác trong khu vực như Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica và Puerto Rico thậm chí cảnh báo phụ nữ không nên mang thai cho tới khi dịch bệnh này được kiểm soát. Hiện virus Zika cũng đã lây lan ra các khu vực khác như châu Âu và Bắc Mỹ, chủ yếu các ca bị lây nhiễm sau khi đi du lịch ở vùng có dịch về.
WHO cũng đưa ra một số cảnh báo đối với khách du lịch là nên tránh những nguồn nước tù đọng nơi muỗi có thể sinh sản, và bôi các loại kem chống muỗi, ngủ trong màn để tránh muỗi./.
Tin liên quan
WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus Zika
Ngày 1/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về y tế, do các ca dị tật bẩm sinh nghiêm trọng tại Nam Mỹ "rất có khả năng" do virus Zika gây ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.












