Mỹ: Thêm 7.000 người tham gia cuộc đình công lớn nhất của ngành ô tô

15:09' - 30/09/2023
BNEWS Thêm 7.000 công nhân đã tham gia các cuộc đình công quy mô hiện nay nhằm yêu cầu 3 công ty sản xuất ô tô lớn nhất của nước này tăng lương và điều chỉnh nhiều chế độ đối với người lao động.

Ngày 29/9, thêm 7.000 thành viên của Nghiệp đoàn công nhân sản xuất ô tô Mỹ (UAW) đã tham gia các cuộc đình công quy mô hiện nay nhằm yêu cầu 3 công ty sản xuất ô tô lớn nhất của nước này tăng lương và điều chỉnh nhiều chế độ đối với người lao động. Theo đó, tổng số công nhân ngành ô tô tham gia đình công tại 21 bang của nước Mỹ đã tăng lên 25.000 người, tương đương 17% số thành viên của UAW.

 

Đây là cuộc đình công chung quy mô lớn chưa từng có của các công nhân ngành sản xuất ô tô liên quan tới các "ông lớn" trong ngành gồm Ford, General Motors (GM) và Stellantis. Những người đình công yêu cầu 3 hãng này tăng lương 40% trong hợp đồng lao động 4 năm tới cùng nhiều điều kiện và chế độ đãi ngộ tốt hơn dành cho công nhân viên. Tuy nhiên, 3 nhà sản xuất này chỉ đề xuất mức tăng khoảng 20%.   

Chủ tịch UAW Shawn Fain cho biết các thành viên mới nhất tham gia đình công là nhân sự tại 2 nhà máy sản xuất ở Chicago và Michigan. Họ bắt đầu dừng làm việc từ 16h GMT (23h giờ đêm 29/9 theo giờ Việt Nam).

Chủ tịch UAW cũng cho biết ông sẽ không kêu gọi những công nhân mới đình công ngừng các hoạt động phản đối của họ tại tập đoàn Stellantis cho dù có "tiến bộ đáng kể" liên quan tới một số điểm đang được thảo luận. Trong số nội dung mà các bên đang đàm phán có cơ chế điều chỉnh mức lương phù hợp với chi phí sinh hoạt cũng như quyền đình công trong trường hợp nhà sản xuất thông báo đóng cửa hoặc di dời địa điểm.

Cùng ngày, Stellantis nêu rõ công ty này đang làm việc tích cực với UAW để tìm giải pháp cho các vấn đề mà nhân viên quan tâm nhất đồng thời đảm bảo công ty có thể duy trì tính cạnh tranh. Hai bên đã đạt được tiến bộ trong các cuộc thảo luận nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng. Stellantis cam kết đạt được một thỏa thuận công bằng và có trách nhiệm để người lao động quay lại làm việc càng sớm càng tốt.

Nghiệp đoàn UAW bắt đầu tiến hành các cuộc đình công từ ngày 15/9 vừa qua tại các nhà máy của 3 công ty sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ nói trên do hết thời hạn để đạt thỏa thuận với người sử dụng lao động về hợp đồng mới. Ngày 26/9, Tổng thống Joe Biden đã có chuyến đi ngắn tới bang Michigan - "trái tim" của ngành sản xuất ô tô Mỹ và là bang chiến địa quan trọng trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ đã hối thúc các hãng Ford, General Motors và Stellantis đảm bảo quyền lợi cho người lao động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục