Mỹ: Thống đốc Tây Virginia bỏ đảng Dân chủ sang đảng Cộng hòa

18:12' - 05/08/2017
BNEWS Thống đốc bang Tây Virginia, Jim Justice vừa thông báo chuyển sang nhập đảng Cộng hòa trong lúc Tổng thống Donald Trump ghé thăm tiểu bang vốn đang càng ngày càng trở nên bảo thủ này.

Phát biểu trước khoảng 9.000 ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại một cuộc mít tinh ở thành phố Huntington, Thống đốc Justice cho biết ông thay đổi đăng ký đảng phái vào ngày 4/8.

Ông Justice đắc cử Thống đốc bang Tây Virginia hồi tháng 11 năm ngoái. Quyết định của ông Justice là một cú giáng đối với đảng Dân chủ, hiện chỉ có 15 Thống đốc đang nắm quyền trong số 50 tiểu bang của nước Mỹ.

Ông Justice giải thích rằng sở dĩ ông rời bỏ đảng Dân chủ vì lập trường của đảng này dẫn tới những hậu quả gây tổn hại cho người dân và lợi ích của nước Mỹ. Ông cũng cho biết cả cha mẹ ông đều là những người trung thành với đảng Cộng hòa.

Về phần mình, Chủ tịch đảng Dân chủ tại Tây Virginia, Belinda Biafore cho rằng ông Justice đã lợi dụng người dân bằng cách lấy tiền và phiếu bầu của họ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục