BNEWS Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington vẫn cam kết duy trì sức ép tối đa với Triều Tiên và lập trường này sẽ không thay đổi đến khi Bình Nhưỡng có các bước đi hướng tới phi hạt nhân hóa.
Cùng ngày, một quan chức Mỹ cấp cao giấu tên cho biết Washington dự kiến nối lại cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, bất chấp khả năng đạt được đột phá ngoại giao với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đưa ra đề nghị đàm phán. Nguồn tin này nói: "Sau Olympics và Paralympics, đương nhiên là các cuộc diễn tập phòng vệ định kỳ của chúng tôi sẽ được nối lại".
Mỹ đã nhất trí hoãn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc mang tên "Đại bàng non" tới khi nước đồng minh này tổ chức xong các hoạt động trong khuôn khổ Olympic và Paralympic mùa Đông PyeongChang 2018, dự kiến kết thúc vào ngày 18/3 tới. Một nguồn thạo tin cho biết thời điểm mới cho cuộc tập trận này là trung tuần tháng 5 sau khi bế mạc cuộc họp thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau hơn 10 năm vào cuối tháng 4 tới, đồng thời nhất trí thiết lập "đường dây nóng" giữa hai nhà lãnh đạo sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với các đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 6/3.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh những tuyên bố do Triều Tiên và Hàn Quốc đưa ra, cho rằng đây là những tín hiệu rất tích cực và có ý nghĩa quan trọng đối với thế giới.
Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống Trump cũng cho rằng ý định đàm phán với Washington nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của Bình Nhưỡng là "chân thành".
Tuy nhiên, ông Trump từ chối nói về vấn đề liệu ông có đặt ra điều kiện tiên quyết cho việc đàm phán với Triều Tiên hay không.
Trước đó, Triều Tiên tuyên bố để ngỏ các cuộc đàm phán với Mỹ, cho rằng Bình Nhưỡng sẽ không cần duy trì chương trình hạt nhân nếu không có mối đe dọa quân sự nhằm vào nước này và sự an toàn của chính quyền Triều Tiên được đảm bảo./.
- Từ khóa:
- triều tiên
- mỹ
- mike pence
- hạt nhân
- bình nhưỡng
Tin liên quan
Tiêu điểm trong ngày: "Cú hích" cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên
Chuyến thăm của phái đoàn các đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng đã đạt kết quả "đột phá" với việc hai bên ấn định thời gian tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.
-
Kinh tế Thế giớiCanada phát tín hiệu không tiếp tục trả đũa Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng các biện pháp thương mại mới của Mỹ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp nhưng tác động khiêm tốn đến nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 572 triệu USD triển khai R&D tự chủ tại 7 vùng
Hàn Quốc bắt đầu triển khai mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D) tự chủ theo 7 vùng, với tổng vốn đầu tư 789 tỷ won (khoảng 572 triệu USD) trong năm nay.












