BNEWS Chính quyền bang New York ngày 3/8 đã cho tiêu hủy gần 2 tấn đồ tạo tác được làm từ ngà voi, một động thái thể hiện quyết tâm chống nạn săn bắn và buôn bán ngà voi trái phép.
Sự kiện trên do Hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) và Cục bảo vệ môi trường New York tổ chức, là kết quả của cuộc điều tra kéo dài 3 năm về tình trạng buôn lậu ngà voi tại địa phương. Theo các chuyên gia, số ngà voi bị tiêu hủy được lấy từ khoảng 100 con voi, có trị giá từ 8 đến 10 triệu USD.
Đây là lần thứ 3 kể từ năm 2013, nhà chức trách Mỹ cho tiêu hủy công khai những ngà voi buôn bán trái phép.
Theo ông John Calvelli, một quan chức cao cấp của WCS, mỗi ngày tại châu Phi có 96 con voi bị giết hại và khoảng 35.000 con bị giết hại mỗi năm. Vụ tiêu hủy ngà voi nói trên là một trong những hoạt động trong chiến dịch bảo vệ voi mang tên "96 Con voi" của WCS.
Ngoài hoạt động này, trong vòng 10 ngày trước Ngày Voi thế giới 12/8, WCS sẽ tiếp tục tiến hành một hoạt động khác mang tên "10 Ngày vì voi" nhằm khuyến khích mọi người tham gia bảo vệ voi và môi trường sinh sống của chúng.
Trước đó, năm 2014, bang New York cũng đã thông qua luật cấm buôn bán các sản phẩm làm từ ngà voi, theo đó bang này đã tăng cường các hình phạt hình sự và dân sự đối với những đối tượng mua, bán ngà voi .
Những số liệu thống kê của WCS cho thấy nạn săn bắn và buôn bán ngà voi trái phép đã khiến cho số lượng voi rừng ở Trung Phi giảm 65% trong thời gian từ năm 2002 đến 2013.Ngoài ra, số lượng những loài voi khác ở châu Phi như loài voi thảo nguyên Savannah cũng giảm mạnh trong 5 năm qua tại Tanzania và Mozambique với tỷ lệ lần lượt là 60% và 40%.
Ba loài voi gồm voi châu Á, voi rừng châu Phi và voi Savannah cũng của châu Phi đã được đưa vào danh sách đỏ những loài voi có nguy cơ tuyệt chủng của Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên./.
Tin liên quan
Bắt vụ vận chuyển vật phẩm nghi là ngà voi lớn nhất từ trước đến nay
Ngày 8/7, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ một xe ô tô tải vận chuyển gần 2 tấn vật phẩm nghi là ngà voi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.











