BNEWS CBC News của Mỹ ngày 17/1 dẫn nguồn tin cho hay Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến hủy giấy phép xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL trị giá 9 tỷ USD với Canada ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức.
Đây cũng là một trong số các cam kết mà ông Biden đưa ra trong chiến dịch tranh cử.
Theo nguồn tin trên, trong danh sách các sắc lệnh hành pháp dự kiến được đưa ra trong ngày đầu tiên ông Biden nhậm chức (ngày 20/1 tới) có nội dung "hủy giấy phép đường ồng dẫn dầu Keystone XL".
Dự án trên của tập đoàn TC Energy Corp., có công suất vận chuyển 830.000 thùng dầu/ngày từ tỉnh Alberta của Canada tới Nebraska - nơi Keyston XL gặp đường ống Keystone để từ đó vận chuyển dầu tới các nơi trên đất Mỹ.
Dự án đã được các cơ quan chức năng của Canada phê duyệt từ năm 2010, nhưng đã bị chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama chặn lại năm 2015 với lý do phía Canada được hưởng lợi ích kinh tế nhiều hơn trong khi dự án làm gia tăng lượng khí gây hiệu ứng nhà kính.
Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn dự án này hồi năm 2017. Nhiều nhà hoạt động môi trường đã phản đối mạnh mẽ dự án này và đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ.
Phản ứng trước thông tin Mỹ hủy dự án trên, Thủ hiến tỉnh Alberta của Canada, Jason Kenney, cho rằng việc này sẽ đẩy nhiều người lao động của cả hai nước vào cảnh thất nghiệp, làm suy yếu mối quan hệ song phương và làm tổn hại an ninh quốc gia của Mỹ vì phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu dầu của OPEC.
Ông Kenney cho biết nếu chính quyền mới tại Mỹ hủy bỏ dự án này, tỉnh Alberta cùng với TC sẽ tính đến biện pháp pháp lý.
Cùng ngày, các nguồn thạo tin cho hay Tổng thống đắc cử Biden sẽ đề cử ông Rohit Chopra, thành viên của Ủy ban thương mại liên bang Mỹ (FTC), đảm nhận cương vị người đứng đầu Cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng (CFPB).
Ông Chopra đã được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí điều hành CFPB, vốn đã bị suy yếu dưới thời chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump.
Chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử Biden đang là tâm điểm chú ý của thế giới vì trước đó ông đã cam kết đảo ngược một số chính sách của chính quyền tiềm nhiệm.
Giới quan sát nhận định Tổng thống đắc cử Biden phải đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng, bao gồm đại dịch COVID-19, nền kinh tế đang tụt dốc, biến đổi khí hậu và căng thẳng chủng tộc.
Ông Biden muốn Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD mà ông công bố mới đây, và đẩy nhanh tiến độ chủng ngừa COVID-19 cho người dân.
Theo ông Ron Klain, Chánh văn phòng Nhà Trắng của chính quyền sắp tới, ông Biden có thể đưa ra hàng loạt sắc lệnh hành pháp ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20/1 mà không cần sự thông qua của quốc hội, bao gồm đưa Mỹ trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và chấm dứt lệnh cấm nhập cảnh áp dụng với các quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo./.
Tin liên quan
Mỹ: Nhiều lệnh hành pháp sẽ được thực hiện trong 10 ngày đầu tiên của chính quyền mới
Ngày 16/1, nhóm chuyển giao quyền lực của chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden thông báo sẽ ban hành khoảng 10 lệnh hành pháp trong 10 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.










