Mỹ trợ cấp 20 tỷ USD cho Intel để tăng sản lượng chip trong nước
Ngày 20/3, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo cấp cho tập đoàn sản xuất chip Intel gần 20 tỷ USD dưới hình thức trợ cấp và cho vay để hãng này tăng sản lượng chip bán dẫn ở trong nước. Đây là khoản chi lớn nhất của Chính phủ Mỹ hỗ trợ ngành sản xuất chip.
Theo đó, Tổng thống Biden công bố một thỏa thuận sơ bộ cung cấp cho các nhà máy của Intel ở bang Arizona khoản tài trợ 8,5 tỷ USD và khoản cho vay lên tới 11 tỷ USD. Một phần kinh phí sẽ được sử dụng để xây 2 nhà máy mới và mở rộng quy mô của nhà máy hiện có.
Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo tuyên bố đây là một "thỏa thuận lớn" và là một trong những khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào ngành sản xuất sản phẩm bán dẫn của Mỹ. Bà nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất các chip tiên tiến nhất tại Mỹ. Theo quan chức này, chương trình trợ cấp sẽ giúp tăng thị phần chip tiên tiến của nước này lên 20% vào cuối thập kỷ này, từ mức 0% hiện nay.
Sau khi Nhà Trắng công bố thỏa thuận trên, cổ phiếu của Intel đã tăng 4% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 20/3.
Trong một tuyên bố, Intel cho biết sau khi nhận được khoản trợ cấp trên, tập đoàn này có kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào các dự án xây mới và mở rộng nhà máy ở 4 bang của Mỹ. Trọng tâm kế hoạch phát triển của Intel trong 5 năm tới là biến những cánh đồng hoang gần thành phố Columbus, bang Ohio, thành “nhà máy sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất thế giới” bắt đầu từ năm 2027. Intel cũng đặt mục tiêu nâng cấp các nhà máy ở New Mexico và Oregon, đồng thời mở rộng hoạt động ở Arizona.
Theo giới phân tích, khoản chi kỷ lục cho ngành sản xuất chip cho thấy chính quyền Tổng thống Biden đang "đặt cược" vào Intel trong cuộc đua phát triển chip bán dẫn. Khoản chi này là một phần của Đạo luật Khoa học và CHIPS được Tổng thống Biden ký ban hành năm 2022 nhằm thúc đẩy sản lượng chip bán dẫn trong nước.
Đạo luật bao gồm khoản trợ cấp 52,7 tỷ USD, trong đó có 39 tỷ USD cho hoạt động sản xuất chip bán dẫn và 11 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển.
Trong số 39 tỷ USD trợ cấp sản xuất, Bộ Thương mại Mỹ đã phân bổ 28 tỷ USD để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất chip bán dẫn công nghệ cao, trong đó có hãng TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) và hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc. Theo bà Raimondo, các doanh nghiệp này đề nghị Chính phủ Mỹ trợ cấp hơn 70 tỷ USD.
Mặc dù Mỹ dẫn đầu về thiết kế chip và phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn ứng dụng AI, nhưng nước này không tự sản xuất hoặc đóng gói các chip tiên tiến cần thiết để AI vận hành, kể cả những con chip cần thiết cho lĩnh vực quốc phòng. Bà Raimondo nêu rõ Mỹ sẽ không thể dẫn đầu thế giới với tư cách quốc gia hàng đầu về công nghệ và đổi mới nếu không thể tự sản xuất chip.
Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố kế hoạch tài trợ trực tiếp cho nhà sản xuất chip GlobalFoundries 1,5 tỷ USD để thúc đẩy sản xuất chip trong nước. Bộ này cũng đặt mục tiêu công bố kế hoạch trợ cấp cho các doanh nghiệp chip bán dẫn lớn cho tới cuối tháng 3 này.
- Từ khóa :
- mỹ
- intel
- chip bán dẫn
- chip điện tử
- sản xuất chip
- chip intel
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng tiếp lãnh đạo các Tập đoàn về chip bán dẫn của Hoa Kỳ và Hàn Quốc
19:47' - 20/03/2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Karthik Rammohan, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Lam Research và đại diện Công ty Seojin - hai doanh nghiệp hợp tác sản xuất chip bán dẫn tại Việt Nam.
-
Chuyển động DN
Meta dự kiến nhận được các lô chip cao cấp của Nvidia vào cuối năm nay
17:41' - 20/03/2024
Một phát ngôn viên của Meta, chủ sở hữu Facebook, cho biết hãng này sẽ nhận được các lô chip trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp từ hãng sản xuất chip Nvidia vào cuối năm nay.
-
Công nghệ
Nvidia ra mắt "siêu chip" dành cho AI
13:20' - 19/03/2024
Thế hệ chip mới nhất của Nvidia có tên là "GB200" với khả năng thực hiện các tác vụ lớn gấp 30 lần so với thế hệ trước đó.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DN
Vinataba: Thi đua là động lực phát triển bền vững
18:10' - 20/06/2025
Với phương châm: “Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả là sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp”, các phong trào thi đua yêu nước của Vinataba đã được triển khai chủ động, linh hoạt và sáng tạo.
-
Chuyển động DN
Hà Nội và Vietnam Airlines ký kết hợp tác thu hút đầu tư, thương mại và du lịch
15:53' - 20/06/2025
UBND Tp Hà Nội và Vietnam Airlines tổ chức Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 – 2030, nhằm tăng cường phối hợp phát triển các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và hàng không.
-
Chuyển động DN
Google đối mặt thêm trở ngại pháp lý tại EU
14:47' - 20/06/2025
Google ngày 19/6 phải đối mặt với một tình huống bất lợi tiềm tàng, khi một cố vấn của tòa án cấp cao nhất châu Âu lại đứng về phía các cơ quan quản lý chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU).
-
Chuyển động DN
Khi “phụng sự người tiêu dùng” trở thành một phần văn hóa doanh nghiệp
09:26' - 20/06/2025
Tại Tập đoàn Masan, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là khẩu hiệu, mà là một hệ sinh thái gắn kết hơn 40.000 Masaner bằng sự đồng hành, niềm tin và các hoạt động cụ thể, nhất quán.
-
Chuyển động DN
Giải quyết “điểm nóng” giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên
16:22' - 19/06/2025
Theo EVN, dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường năng lực của hệ thống truyền tải điện miền Bắc, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
-
Chuyển động DN
Airbus giành được các đơn hàng trị giá 21 tỷ USD tại triển lãm hàng không Paris
15:30' - 19/06/2025
Các đơn hàng của Airbus được công bố trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hãng, Boeing đã thu hẹp sự hiện diện của mình tại triển lãm.
-
Chuyển động DN
Microsoft sẽ cắt giảm hàng nghìn việc làm
13:52' - 19/06/2025
Microsoft đang lên kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm, đặc biệt trong bộ phận kinh doanh, trong quá trình tinh giản lực lượng lao động và tập trung đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Chuyển động DN
Khi doanh nghiệp biết lắng nghe chính mình
08:56' - 19/06/2025
Truyền thông nội bộ không chỉ là công cụ hỗ trợ quản trị mà còn có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả vận hành và kết quả kinh doanh.
-
Chuyển động DN
Công ty đóng tàu hàng đầu thế giới hủy hợp đồng với Nga
07:00' - 19/06/2025
Samsung Heavy Industries cho biết chấm dứt hợp đồng thiết bị tàu trị giá 4.850 tỷ won (tương đương 3,54 tỷ USD) với Khu phức hợp đóng tàu Zvezda của Nga.