BNEWS Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố ông không cho rằng có bất kỳ sự suy giảm lòng tin nào giữa hai nước, nhấn mạnh cả hai nước nên nỗ lực để ngăn chặn điều đó xảy ra.
Ngày 28/3, Mỹ và Trung Quốc tiến hành vòng đàm phán thương mại mới tại Bắc Kinh khi hai cường quốc kinh tế thế giới nỗ lực hướng tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại song phương kéo dài, vốn đã và đang tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu.
Phát biểu trước thềm cuộc đàm phán, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố ông không cho rằng có bất kỳ sự suy giảm lòng tin nào giữa hai nước, nhấn mạnh cả hai nước nên nỗ lực để ngăn chặn điều đó xảy ra.
Ông Lý Khắc Cường cũng bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán có thể đạt kết quả. Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc mở rộng tiếp cận thị trường cho các ngân hàng, các công ty chứng khoán và bảo hiểm nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
Kể từ năm ngoái, Trung Quốc đã cam kết mở cửa hơn nữa thị trường tài chính cho các nhà đầu tư nước ngoài khi căng thẳng thương mại với Mỹ đang leo thang.
Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tiến hành đàm phán với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết cuộc đàm phán dự kiến kéo dài hết ngày 29/3. Theo ông Cao Phong, mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm, song Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một số tiến bộ nhất định sau các cuộc điện đàm giữa hai bên.
Trong khi đó, phát biểu tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng ông và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đang hướng tới các cuộc đàm phán xây dựng tại Bắc Kinh lần này.
Theo các quan chức Mỹ, hai bên đã đạt tiến triển trong tất cả các lĩnh vực, với sự biến chuyển chưa từng có về chuyển giao công nghệ ép buộc, một vấn đề mà trước đây không bên nào muốn đề cập, cả về phạm vi lẫn nội dung chi tiết.
Một quan chức giấu tên của Mỹ nói rằng Trung Quốc đã đưa ra các đề xuất đàm phán cụ thể hơn so với trước đây, tạo hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận mà Mỹ kiên quyết yêu cầu phải bao gồm những thay đổi cấu trúc trong nền kinh tế Trung Quốc.
Vòng đàm phán thương mại này, được đánh giá đang bước vào giai đoạn cuối cùng nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài suốt 8 tháng qua, với việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục gia tăng các biện pháp trừng phạt thuế đối với hàng nhập khẩu của nhau.
Đến nay, tổng giá trị hàng hóa bị tăng thuế của hai bên đã lên tới hơn 360 tỷ USD. Hai bên cho biết các cuộc đàm phán đã đạt tiến triển, theo đó Mỹ đã hoãn kế hoạch tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các vòng đàm phán tiếp theo.
Tuy nhiên, cho đến nay, giới chức hai nước vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về cách thức xác định các nội dung nào trong thỏa thuận có thể triển khai được./.
>>> Mỹ bắt đầu điều tra bán phá giá đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc
Tin liên quan
Đặc phái viên Mỹ và quan chức Triều Tiên tới Trung Quốc
Ngày 26/3, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun lên đường tới Bắc Kinh nhằm tiếp tục các cuộc thảo luận Mỹ - Trung về các chính sách liên quan đến Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.










