Mỹ và Canada tạm đóng cửa đường biên giới chung

21:38' - 18/03/2020
BNEWS Ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ và Canada sẽ tạm thời đóng cửa đường biên giới chung, song khẳng định biện pháp này không ảnh hưởng đến hoạt động giao thương giữa hai nước.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, D.C., ngày 9/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho biết hai nước nhất trí tạm đóng cửa biên giới phía Bắc của Mỹ giáp Canada đối với các hoạt động đi lại không cần thiết. 

Trước đó, một nguồn tin ở Canada cho hay Canada và Mỹ đang đi đến một thỏa thuận nhằm đóng cửa biên giới đối với hoạt động đi lại không cần thiết để kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19. Theo thỏa thuận này, hoạt động thông quan hàng hóa giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường. 

Canada đã đóng cửa biên giới với hầu hết công dân nước ngoài, ngoại trừ công dân Mỹ và những người thường trú ở nước này, từ ngày 16/3./.

>>Canada sắp công bố gói hỗ trợ khẩn cấp hơn 21 tỷ USD để ứng phó dịch COVID-19

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục