Nâng cao nhận thức về giảm phát thải khí mê-tan

10:36' - 26/09/2025
BNEWS Giảm phát thải mê-tan không chỉ là nhiệm vụ của các Bộ, ngành mà còn gắn liền với thói quen hằng ngày của mỗi người nên cần tuyên truyền cần gần gũi, dễ hiểu…
Sáng 25/9/2025 tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội thảo tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giảm phát thải khí mê-tan. Sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện các Bộ, ngành nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và cụ thể hóa cam kết của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Mê-tan là một trong những khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh nhất. Dù tồn tại ngắn hơn CO₂, song khả năng làm nóng toàn cầu cao gấp 28 - 34 lần. Mê-tan phát sinh chủ yếu từ nông nghiệp, chăn nuôi, chất thải, khai thác dầu khí và than. Nếu không kiểm soát, lượng khí này sẽ đẩy nhanh biến đổi khí hậu, làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh kế của người dân.

Phát biểu khai mạc hội thảo, lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu nhấn mạnh: “Giảm phát thải khí mê-tan không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để Việt Nam chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, bền vững”. 

Hội thảo ghi nhận nhiều tham luận cụ thể. TS. Lương Quang Huy (Cục Biến đổi khí hậu) giới thiệu kế hoạch hành động đến năm 2030, trong đó ưu tiên ba lĩnh vực chính: nông nghiệp, chất thải và năng lượng. 

PGS.TS. Mai Văn Trịnh (Viện Nông nghiệp môi trường) đề xuất áp dụng các biện pháp canh tác lúa hiện đại như tưới ngập – khô xen kẽ, sử dụng giống lúa phát thải thấp để giảm khí mê-tan.

Trong chăn nuôi, TS. Lê Thị Thanh Huyền (Viện Chăn nuôi) cho rằng, cải tiến khẩu phần ăn, xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học không chỉ giảm phát thải mà còn tăng lợi ích kinh tế cho nông hộ. 

Các tham luận khác cũng nhấn mạnh tiềm năng tận dụng rác hữu cơ, khí sinh học để vừa giảm phát thải, vừa sản xuất năng lượng sạch.

Theo các đại biểu, một trong những mục tiêu lớn nhất là nâng cao nhận thức. Giảm phát thải mê-tan không chỉ là nhiệm vụ của các Bộ, ngành mà còn gắn liền với thói quen hằng ngày của mỗi người nên cần tuyên truyền cần gần gũi, dễ hiểu, thông qua chương trình truyền hình, phóng sự, tập huấn địa phương hay chiến dịch mạng xã hội. Thông điệp quan trọng là hành động bắt đầu từ những việc nhỏ như phân loại rác, tiết kiệm điện nước, sử dụng phân bón hợp lý…

Lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu khẳng định, kết quả hội thảo sẽ là cơ sở để triển khai các chương trình tuyên truyền, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian tới bởi giảm phát thải mê-tan là nhiệm vụ khó khăn nhưng cũng mở ra cơ hội cho Việt Nam phát triển bền vững. Nhất là khi tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26), Việt Nam cùng hơn 100 quốc gia cam kết giảm 30% phát thải mê-tan vào năm 2030 so với năm 2020, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục