BNEWS Để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Viktor Orban đã nhất trí nâng khuôn khổ quan hệ Việt Nam-Hungary lên mức “Đối tác toàn diện”.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngay sau hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp gỡ báo chí hai nước và quốc tế tại Nhà Quốc hội ở thủ đô Budapest.
Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Viktor Orban bày tỏ vinh dự được chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Hungary. Việt Nam đã đổi mới rất nhiều, trở thành một trong những quốc gia đứng đầu ở Đông Nam Á.
Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, công nghệ, văn hóa và nguồn vốn di chuyển các hướng, không chỉ từ Tây sang Đông, mà từ Đông sang Tây. Xuất khẩu của Việt Nam gia tăng nhanh chóng, nhiều sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam đã đến Hungary và thông qua Hungary vào các nước châu Âu.
Hungary bắt đầu thích nghi với tình hình mới và mở cửa sang hướng Đông, xây dựng chiến lược với các quốc gia như Việt Nam. Thủ tướng Viktor Orban cho biết hai bên đã thỏa thuận tiếp tục phát triển quan hệ hai nước, nâng tầm quan hệ đối tác toàn diện.
Thủ tướng Viktor Orban nhận định Việt Nam là quốc gia thành công đặc biệt, có tốc độ phát triển kinh tế trên 6%/năm và trong thập kỷ tới sẽ là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới, không có thất nghiệp và vai trò chính trị trên thế giới được tăng cường đáng kể, nhiều cường quốc mong muốn thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam.
Đây là điều kiện để Việt Nam thành công. Theo Thủ tướng, sự thành công của Việt Nam là điều đáng mừng, cho thấy một quốc gia có thể thành công và chỉ có thể thành công nếu biết dựa trên những điều kiện và bản sắc văn hóa, chính trị phù hợp của mình, tạo nền tảng phát triển cho dân tộc mình.
Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị, hợp tác từ nhiều thập kỷ, Thủ tướng Viktor Orban mong muốn tiếp tục dựa vào tình cảm hữu nghị đã có từ lâu để xây dựng quan hệ Hungary - Việt Nam trong thời kỳ mới.
Hungary có khả năng cạnh tranh trên thế giới trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ; muốn thông qua chương trình ODA để tham gia vào sự phát triển của Việt Nam. Thủ tướng Viktor Orban nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn khuyến khích các doanh nghiệp Hungary đầu tư vào Việt Nam”.
Điểm lại những kết quả nổi bật hai bên đã đạt được trong chuyến thăm, Thủ tướng Viktor Orban mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, cả trên kênh đảng, chính phủ… trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, giáo dục đào tạo…
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) sớm có hiệu lực sẽ mang lại lợi ích cho các bên liên quan. Hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Thủ tướng Viktor Orban hy vọng năm 2020 có thể khai trương Trung tâm văn hóa Hungary tại Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Viktor Orban cho biết hai bên vừa có cuộc hội đàm hiệu quả trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi nước, đánh giá thực trạng quan hệ song phương và xác định những định hướng lớn nhằm củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hungary.
Để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Viktor Orban cho biết đã nhất trí nâng khuôn khổ quan hệ Việt Nam-Hungary lên mức “Đối tác toàn diện”.
Về kinh tế, để nâng cao kim ngạch hai chiều trong thời gian tới, hai nước cần cải thiện chính sách và môi trường đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước có cơ hội trao đổi, tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Hungary tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam có mặt nhiều hơn trên thị trường Hungary. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hungary đầu tư vào những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Hungary có thế mạnh.
Về giáo dục-đào tạo, hai bên thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ để sử dụng hiệu quả nguồn học bổng của Chính phủ Hungary dành cho Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam trong dài hạn, đồng thời hình thành thế hệ mới tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Về hợp tác trên các diễn đàn đa phương, hai bên nhất trí cho rằng mọi vấn đề quốc tế đều có thể và cần được giải quyết thông qua đối thoại và bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, quyền tự quyết của các dân tộc, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Việt Nam ủng hộ Hungary mở rộng hợp tác với các nước ASEAN, tham gia các cơ chế hợp tác trong khu vực mà Hungary có lợi ích.
Hungary ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với Liên minh châu Âu. Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp trong khuôn khổ các tổ chức và diễn đàn quốc tế mà hai nước đều là thành viên, nhằm thúc đẩy đối thoại, hợp tác đa phương thiết thực, hiệu quả.
Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lòng cảm ơn đối với lãnh đạo và nhân dân Hungary đã dành cho nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay.
Tổng Bí thư khẳng định trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến phức tạp, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Hungary, coi Hungary là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.
Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác. Tổng Bí thư tin tưởng, thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác toàn diện và thực hiện tốt các thỏa thuận đạt được sẽ đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.
* Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Quảng trường những người Anh hùng ở thủ đô Budapest./.
>>>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor OrbanTin liên quan
Việt Nam và Hungary ký kết nhiều văn kiện hợp tác
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh tập trung thực hiện 4 dự án giao thông trọng điểm
4 dự án được lựa chọn triển khai ngay gồm: Trục kết nối Long An-Tân Ninh; 3 cầu trên đường tỉnh ĐT.827E; đường tỉnh ĐT.827E các đoạn còn lại và đường tỉnh ĐT.818 đoạn từ Quốc lộ N2 đến ĐT.838.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 620 triệu USD
Đối với xuất khẩu, tỉnh Quảng Trị tập trung cung cấp thông tin về thị trường, chính sách thương mại, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật của các nước nhập khẩu
-
Kinh tế Việt NamKhởi công dự án 2.850 tỷ đồng xây dựng đường bên và các cầu vượt dọc sông Hồng
Ngày 12/9, tại phường Sơn Nam, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.
-
Kinh tế Việt NamVận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh (Ban Giao thông), hầm chui HC1-02 đã hoàn thành phần hầm và thông xe từ thời điểm tháng 2/2026.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và là lần thứ hai Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách là đối tác của nhóm BRICS.
-
Kinh tế Việt NamĐưa Yên Phong trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị của Bắc Ninh
Tối 11/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Yên Phong.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 11/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamKết nối, hợp tác giữa Cần Thơ và Nhật Bản
"Thúc đẩy hợp tác, kiến tạo hướng đi mới, góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản".
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Cần đổi mới thực chất hệ thống phân phối xăng dầu
Sáng 11/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu.











