BNEWS Thời tiết oi bức kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tác động trực tiếp đến thị trường lương thực, thực phẩm tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô.
Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời tiết oi bức kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tác động trực tiếp đến thị trường lương thực, thực phẩm tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô.
Khảo sát tại một số chợ truyền thống như: chợ Nhân Chính, chợ Ngã Tư Sở và chợ Thành Công cho thấy, giá nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh và hoa quả có xu hướng tăng nhẹ từ 5-15% so với thời điểm đầu tháng.
Cụ thể, các loại rau ăn lá như: rau muống, cải xanh, mồng tơi hiện dao động từ 15.000-25.000 đồng/bó; cà chua ở mức 28.000-35.000 đồng/kg; giá thịt lợn ba chỉ phổ biến từ 170.000-190.000 đồng/kg, còn thịt bò dao động 300.000-360.000 đồng/kg. Một số loại hoa quả giải nhiệt như: dưa hấu, cam, chanh, dứa cũng tăng giá do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong những ngày nắng nóng. Theo các tiểu thương, nhiệt độ cao khiến việc bảo quản hàng hóa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với nhóm thực phẩm tươi sống và rau xanh. Hàng hóa nhanh hỏng, hao hụt lớn buộc các hộ kinh doanh phải tăng tần suất nhập hàng cũng như chi thêm chi phí vận chuyển, bảo quản lạnh. Chị Nguyễn Thu Hương, tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ Thành Công cho biết, trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức cao, rau xanh rất nhanh héo, giảm chất lượng nên việc kinh doanh gặp nhiều áp lực hơn so với thời điểm thời tiết mát mẻ. “Rau nhập từ sáng nhưng đến trưa đã xuống mã. Tiểu thương phải nhập hàng nhiều lần trong ngày, đồng thời tăng thêm chi phí bảo quản và vận chuyển nên giá bán cũng nhích lên”, chị Hương chia sẻ. Tương tự, anh Phạm Văn Tuyên, kinh doanh thịt gia cầm tại chợ Ngã Tư Sở cho biết, sức mua các mặt hàng phục vụ giải nhiệt mùa hè đang tăng khá mạnh. Người dân có xu hướng mua thực phẩm tươi trong ngày thay vì tích trữ dài ngày do lo ngại thực phẩm nhanh hỏng dưới thời tiết nắng nóng. “Chi phí đá lạnh, bảo quản và vận chuyển đều tăng nên giá bán khó giữ ổn định như trước, dù nguồn cung hàng hóa hiện chưa thiếu hụt”, anh Tuyên cho biết thêm. Không chỉ người bán, nhiều người tiêu dùng cũng cảm nhận rõ áp lực chi tiêu tăng lên trong giai đoạn nắng nóng kéo dài. Chị Lê Minh Anh, cư dân quận Đống Đa cho biết giá rau xanh, thịt cá và nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đều tăng nhẹ trong thời gian gần đây. “Mỗi ngày tiền đi chợ của gia đình tăng thêm vài chục nghìn đồng.Những mặt hàng như hoa quả hay đồ uống giải nhiệt cũng tăng giá do nhu cầu cao”, chị Minh Anh nói. Trong khi đó, bà Trần Thị Lan, cư dân quận Hai Bà Trưng cho rằng mức tăng giá hiện nay chưa quá đột biến nhưng diễn ra ở nhiều nhóm hàng cùng lúc nên tổng chi tiêu sinh hoạt hàng tháng bị ảnh hưởng đáng kể.
Theo các chuyên gia thị trường, thời tiết nắng nóng kéo dài thường tác động trực tiếp đến nguồn cung thực phẩm tươi sống do quá trình thu hoạch, vận chuyển và bảo quản gặp khó khăn hơn. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng giải nhiệt tăng mạnh cũng khiến giá cả biến động cục bộ ở một số thời điểm. “Đại diện một số hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội cho biết đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng mùa nắng nóng, nhất là nhóm rau xanh, thực phẩm tươi sống và đồ uống giải nhiệt. Các chương trình khuyến mại, bình ổn giá tiếp tục được duy trì nhằm hỗ trợ người tiêu dùng, hạn chế tác động từ biến động chi phí vận chuyển và bảo quản hàng hóa”. Theo diện lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay các đơn vị chức năng đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại các chợ dân sinh, siêu thị và cửa hàng tiện ích nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý trong mùa nắng nóng. Theo đại diện cơ quan quản lý, nguồn cung hàng hóa trên địa bàn Hà Nội hiện vẫn cơ bản ổn định, chưa xuất hiện tình trạng khan hiếm. Các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với ngành công thương và các địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu để bảo đảm ổn định thị trường và quyền lợi người tiêu dùng. Đánh giá từ ngành công thương Hà Nội cho thấy, dù giá một số mặt hàng thực phẩm có biến động do yếu tố thời tiết, mặt bằng chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhờ nguồn cung từ các chợ đầu mối, hệ thống siêu thị và doanh nghiệp phân phối được duy trì ổn định.Dự báo trong thời gian tới, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, giá một số mặt hàng tươi sống có thể còn biến động nhẹ, song khó xảy ra tình trạng tăng giá đột biến do nguồn cung hiện khá dồi dào.
Tin liên quan
Việt Nam chia sẻ thông tin hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công hàm gửi Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (GACC).
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngĐà Nẵng quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu đến với du khách
Thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng năm 2026.
-
Thị trườngNgành gỗ trước bài toán duy trì tăng trưởng xuất khẩu
Xuất khẩu gỗ vẫn tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026 nhưng đang chịu sức ép từ chi phí logistics, rào cản xanh và yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe.
-
Thị trườngNông nghiệp Hòa Phát xuất bán hơn 212.000 con heo
6 tháng đầu năm, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà.
-
Thị trườngQuảng bá nông sản Mỹ tại hệ thống MM Mega Market
Chương trình nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chất lượng cao của Hoa Kỳ.
-
Thị trườngPhilippines nhập khẩu gạo cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm
Theo số liệu mới nhất của BPI, lượng gạo nhập khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6 tăng 20,1%, tương đương khoảng 460.000 tấn, so với mức 2,29 triệu tấn của cùng kỳ năm 2025.
-
Thị trườngXuất khẩu cà phê 2026: Tăng sản lượng, khó tăng kim ngạch khi giá giảm sâu
6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ghi nhận nghịch lý khi sản lượng tiếp tục tăng nhưng kim ngạch lại giảm mạnh do giá xuất khẩu lao dốc.
-
Thị trườngKhi nông dân đất Sen hồng đưa quả xoài đi làm du lịch
Những năm gần đây, một số nông dân ở xã Mỹ Thọ (Đồng Tháp) đã kết hợp canh tác xoài với kinh doanh dịch vụ du lịch, giúp nâng cao giá trị kinh tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.
-
Thị trườngOPEC+ tăng hạn ngạch sản lượng dầu
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, quyết định tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng dầu.
-
Thị trườngThị trường dầu mỏ đảo chiều đột ngột từ khan hiếm sang dư cung
Giá dầu thô đang giảm mạnh trên toàn thế giới khi thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran giúp giải phóng một lượng lớn nguồn cung.












