BNEWS Một số quốc gia thành viên NATO đã từ chối cung cấp hỗ trợ tài chính với mục đích tăng cường năng lực quân sự cho Ukraine.
Ngày 12/7, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cho biết một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Slovakia, đã từ chối cung cấp hỗ trợ tài chính với mục đích tăng cường năng lực quân sự cho Ukraine.
Phát biểu tại cuộc họp báo được phát sóng trên kênh TA3, ông Pellegrini bác bỏ những bình luận cho rằng Slovakia đã bị cô lập tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vì tuyên bố sẽ không gửi vũ khí hoặc hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ông khẳng định một số quốc gia thành viên NATO khác cũng có lập trường tương tự.
Nhà lãnh đạo Slovakia nêu rõ Thủ tướng Hungary Peter Magyar đã nêu rõ lập trường của mình và tuyên bố Hungary sẽ không cung cấp bất kỳ khoản hỗ trợ quân sự hay tài chính nào cho Ukraine. Thủ tướng Séc Andrej Babis cũng phát biểu nội dung tương tự, ngay tại bàn đàm phán, trong khi nhiều nhà lãnh đạo khác cũng đã từ chối tham gia vào kế hoạch phân bổ 70 tỷ euro này từ NATO.
Liên quan đến các biện pháp hỗ trợ cho Ukraine, Ba Lan thông báo đã chuyển giao 5 tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE thuộc hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đồng thời nhận được cam kết hỗ trợ từ Mỹ trong trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan hiện sở hữu khoảng 208 tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE và chỉ chuyển giao 5 quả từ kho dự trữ quốc gia cho Ukraine. Truyền thông Ba Lan cho biết để đổi lấy việc viện trợ số tên lửa này, Mỹ cùng Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã nhất trí về một cơ chế bảo đảm an ninh, theo đó Washington sẽ nhanh chóng bổ sung số lượng tên lửa và hệ thống tương ứng nếu Ba Lan phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Tuy nhiên, phía Mỹ, NATO và Chính phủ Ba Lan hiện chưa công bố hoặc xác nhận chính thức nội dung thỏa thuận này.
Trước đó, ngày 8/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz lần đầu tiên xác nhận Vácsava đã chuyển giao tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE cho Ukraine. Ông khẳng định số lượng được viện trợ chỉ chiếm một phần nhỏ kho dự trữ của Ba Lan và không ảnh hưởng đến năng lực phòng không của nước này.
Việc chuyển giao diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot. Cuối tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội Mỹ đề nghị tăng cường hỗ trợ, đồng thời đề xuất cho phép Ukraine được sản xuất tên lửa Patriot trong nước.
Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8/7, Tổng thống Trump cho biết Washington sẵn sàng xem xét cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa cho hệ thống Patriot như một biện pháp tăng cường năng lực phòng không của Kiev.
- Từ khóa:
- NATO
- hỗ trợ tài chính
- Ukraine
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO
Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump có hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Nga và Ukraine, thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột trước hội nghị NATO ngày 7-8/7.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhNepal cần hàng tỷ USD để khắc phục hậu quả lũ lụt
Trao đổi với Bloomberg Television, Bộ trưởng Wagle cho biết tổng thiệt hại và tổn thất, sau khi được thống kê đầy đủ trong khoảng một tuần nữa, có thể lên tới ít nhất vài tỷ USD.
-
Tài chínhThuế TP. Hồ Chí Minh cam kết tháo gỡ tận gốc vướng mắc cho doanh nghiệp lớn
Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ.
-
Tài chínhBộ Tài chính số hóa quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp
Ngày 28/8, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn Phần mềm tổng hợp, báo cáo kết quả sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.
-
Tài chínhGỡ vướng, siết gian lận để làm sạch mã số thuế
Chiến dịch hướng tới xử lý các mã số thuế tồn đọng, đồng thời phân loại rõ những doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực tế còn hoạt động với những trường hợp đã rời khỏi thị trường.
-
Tài chínhKhơi thông nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 26/8, tại Vĩnh Long, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.
-
Tài chínhThâm hụt ngân sách của Đức vượt ngưỡng 3% GDP
Phần lớn mức thâm hụt đến từ ngân sách liên bang. Chính quyền liên bang ghi nhận thiếu hụt 48,1 tỷ euro, tăng 29,0 tỷ euro so với 6 tháng đầu năm 2025.
-
Tài chínhMinh bạch pháp lý để tạo sức hút cho Trung tâm Tài chính quốc tế
Các chuyên gia cho rằng pháp luật rõ ràng, nhất quán, dễ dự báo và cơ chế tư pháp độc lập là yếu tố then chốt để Trung tâm Tài chính quốc tế thu hút vốn.
-
Tài chínhChính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính sách thuế đang được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, vừa giảm nghĩa vụ tài chính, vừa tạo thêm dòng tiền để doanh nghiệp duy trì sản xuất, tái đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.
-
Tài chínhBắc Ninh gỡ “khoảng trống” chuyển đổi số trong hơn 100.000 hộ kinh doanh
Tỉnh Bắc Ninh hướng tới việc đưa các công cụ số trở thành một phần trong hoạt động hàng ngày của hộ kinh doanh, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý mới, vừa hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh.











