BNEWS Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) ngày 4/10 cho biết quốc gia Bắc Phi này đã thu hút dòng vốn đầu tư ròng trị giá 18,55 tỷ USD từ khu vực Arab trong 9 tháng đầu tài khóa 2023-2024.
Các dữ liệu chính thức cho thấy nguồn vốn đầu tư của các nước Arab đổ vào Ai Cập chỉ riêng trong quý III của tài khóa 2023-2024 đã tăng mạnh mẽ, lên 16,09 tỷ USD. Con số này lớn hơn nhiều so với mức 2,46 tỷ USD ghi nhận trong nửa đầu tài khóa kết thúc vào cuối tháng 6/2024.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nổi lên là nhà đầu tư hàng đầu trong khối Arab, đóng góp nguồn vốn ròng khoảng 15,54 tỷ USD trong quý III tài khóa 2023-2024. Đầu tư của UAE vài Ai Cập tăng mạnh trong giai đoạn này một phần nhờ thỏa thuận hợp tác đầu tư mang tính bước ngoặt được ký kết giữa hai nước vào tháng 2/2024.
Thỏa thuận hợp tác nói trên liên quan đến dự án phát triển thành phố Ras al-Hikma, ở phía Tây Alexandria. Đây là một trong những thỏa thuận lớn nhất nhằm củng cố thanh khoản đồng USD của Ai Cập và giúp giảm thiểu những thách thức kinh tế ở đất nước Kim tự tháp.
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly ca ngợi dự án này là thương vụ đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử Ai Cập. Ông Madbouly dự tính UAE sẽ bơm tổng cộng 150 tỷ USD trong suốt thời gian thực hiện dự án. Ông Madbouly nói thêm UAE sẽ cung cấp ngay khoản đầu tư trực tiếp 35 tỷ USD trong vòng 2 tháng, trong đó Ai Cập sẽ thu được 35% lợi nhuận của dự án.
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Phát triển Kinh tế và Hợp tác Quốc tế Ai Cập Rania Al-Mashat cho biết Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ bắt đầu đợt đánh giá thứ tư về chương trình cho vay Quỹ Mở rộng (EFF) của Ai Cập vào tháng 11/2024.Theo kế hoạch của chương trình cho vay EFF, dự kiến kết thúc vào tháng 9/2026, đợt đánh giá thứ tư sẽ kết thúc vào tháng 12 năm nay. Theo đó, Ai Cập sẽ được IMF giải ngân khoản vay trị giá 1,3 tỷ USD, khoản giải ngân nhất trong khuôn khổ chương trình cho vay EFF. Ai Cập đã đáp ứng tất cả các cam kết cần thiết cho đợt đánh giá thứ ba về chương trình cho vay trị giá 8 tỷ USD với IMF vào tháng 7/2024./.
Tin liên quan
Ấn Độ “mở kho” gạo, doanh nghiệp chế biến thêm nguồn cung
Sau hơn một năm tích trữ lương thực, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng thường phi Basmati và giảm thuế xuất khẩu gạo đồ từ 20% xuống 10%.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngĐồng USD rớt giá mạnh nhất 3 tháng khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy yếu
Thị trường ngoại hối khép lại tuần giao dịch với đồng USD đánh dấu tuần giảm giá mạnh nhất trong gần ba tháng qua.
-
Ngân hàngCác ngân hàng trung ương G7 không còn chung nhịp
Trong nhiều thập niên, thế giới đã quen với một niềm tin giản đơn: khi một cú sốc toàn cầu ập đến, các ngân hàng trung ương lớn sẽ phản ứng gần như đồng nhịp.
-
Ngân hàngFed có thể tăng lãi suất vào cuối năm
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể vẫn tập trung toàn bộ sự chú ý vào lạm phát và kéo dài thời gian giữ nguyên lãi suất, trước khi tăng vào cuối năm.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 3/7: USD giảm, NDT tăng
Sáng 3/7, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.203 VND/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua.
-
Ngân hàngCác ngân hàng trung ương toàn cầu lo ngại bất ổn tài chính vì AI
Giới chức tài chính toàn cầu có chung nhận định: AI có thể đảo lộn mọi khía cạnh của nền kinh tế, từ thị trường lao động, tín dụng đến an ninh mạng, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định tài chính toàn cầu.
-
Ngân hàngKết nối thanh toán QR Việt Nam - Singapore, mở rộng hạ tầng kinh tế số ASEAN
Việc kết nối này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch, thương mại và thúc đẩy liên kết hạ tầng thanh toán số trong khu vực ASEAN.
-
Ngân hàngKinh tế 6 tháng: Dòng vốn khơi thông động lực tăng trưởng
Giữ ổn định vĩ mô trong khi vẫn tạo dư địa cho tăng trưởng là dấu ấn nổi bật của ngành Ngân hàng trong nửa đầu năm 2026.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 2/7: Giá USD và NDT cùng đi xuống
Vietcombank niêm yết giá mua vào USD ở mức 26.105 VND/USD và giá bán ra 26.465 VND/USD, cùng giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
-
Ngân hàngĐồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh đã kéo đồng USD lên giá trong phiên sáng 1/7 tại châu Á.










