BNEWS Lễ hội Rằm tháng Giêng 2026 tại phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định thương hiệu “lễ hội miễn phí” với quy mô lớn, tổ chức bài bản, bảo đảm an toàn và văn minh, trang nghiêm.
Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là hoạt động rước cộ tại miếu Bà Thiên Hậu, dự kiến diễn ra ngày 3/3 (tức 15 tháng Giêng), thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Từ ngày 13 tháng Giêng, lượng người hành hương về khu vực trung tâm phường tăng nhanh và dự kiến đạt cao điểm vào các ngày 14, 15 tháng Giêng. Không gian lễ hội được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, lồng đèn và hệ thống pano tuyên truyền nếp sống văn minh. Đoàn rước cộ sẽ tuần du qua nhiều tuyến đường chính trong tiếng trống lân - sư - rồng rộn ràng, tạo nên không khí náo nhiệt nhưng vẫn giữ trật tự. Ghi nhận trong những ngày đầu cao điểm, chị Trịnh Ngọc Nga, du khách đến từ Đồng Nai, cho biết khu vực lễ hội được tổ chức gọn gàng, sạch sẽ. Nhiều dịch vụ như nước uống, nhang, hoa được phát miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến chiêm bái. Du khách mong muốn mô hình này tiếp tục được duy trì trong các năm tới. Để hỗ trợ lễ hội, Đoàn phường Thủ Dầu Một huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên, thành lập 9 đội hình tình nguyện như phát nhang miễn phí, giữ xe, vá xe, hướng dẫn người dân và thực hiện “du lịch xanh”. Đoàn viên Lê Thị Hạnh Cúc cho biết lực lượng thanh niên tham gia nhằm góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội nghĩa tình, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương trong bối cảnh địa bàn vừa hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính.Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc cho biết: Đây là năm đầu tiên địa phương vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp. Mặc dù lực lượng tại chỗ giảm so với trước, phường vẫn giữ nguyên quy mô tổ chức và ưu tiên tuyệt đối yêu cầu an toàn. Phường xây dựng phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường lực lượng trong các ngày cao điểm.
Lực lượng chức năng bố trí trực 24/24 giờ tại các tuyến đường trọng điểm quanh khu vực lễ hội. Các điểm giữ xe được sắp xếp khoa học, trong đó nhiều điểm miễn phí phục vụ người dân vào hai ngày chính hội. Phường dựng 34 lều đồng bộ tại khu vực trung tâm để các tổ chức, cá nhân đăng ký phát nước uống, khăn lạnh đúng vị trí quy định, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị và trật tự chung. Công tác xây dựng nếp sống văn minh được triển khai đồng bộ, trong đó lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng chèo kéo, ép giá, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường; đồng thời kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm tại các điểm kinh doanh dịch vụ. Nhà vệ sinh lưu động được bố trí tại nhiều vị trí thuận tiện; phương án thu gom rác thải được tăng cường theo từng khung giờ cao điểm nhằm giữ gìn cảnh quan. Phó Thường trực Ban Trị sự miếu Trần Vĩnh An cho biết: Tính từ thời điểm Giao thừa đến nay, lượng khách đến hai cơ sở thờ tự trên địa bàn đạt khoảng 200.000 lượt người, căn cứ theo số lộc phát ra. Ban Trị sự dự báo lượng người hành hương sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.Năm nay, lễ hội Rằm tháng Giêng tại miếu Bà Thiên Hậu lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lễ hội cấp Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc hợp nhất địa giới hành chính. Ban Trị sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức các nghi thức trang nghiêm, đúng truyền thống; đồng thời bổ sung chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân.
Công tác thiện nguyện - nét đặc trưng của lễ hội nhiều năm qua - được điều chỉnh theo hướng nền nếp hơn. Các khu vực phát nước uống, thức ăn chay được kẻ vạch, dựng rạp thống nhất, tạo không gian thông thoáng và trật tự. Ban Trị sự thành lập tổ phòng cháy, chữa cháy trực tại chánh điện, duy trì tổ vệ sinh môi trường thường xuyên làm sạch khuôn viên. Tháp đốt vàng mã đóng cửa từ Giao thừa đến hết tháng Giêng nhằm phòng ngừa cháy nổ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự chung tay của chính quyền, Ban Trị sự cùng người dân địa phương, Lễ hội Rằm tháng Giêng tại Thủ Dầu Một tiếp tục giữ vững hình ảnh một lễ hội an toàn, văn minh, nghĩa tình - nét đẹp văn hóa đầu xuân của Thành phố Hồ Chí Minh.Tin liên quan
Từ khai bút đầu Xuân, Vĩnh Long thắp sáng khát vọng tri thức
Ngày 27/2, tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ hội Khai bút đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026, với sự tham dự khoảng 1.500 đại biểu.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngBữa cơm bán trú ấm lòng học sinh vùng biên giới Tây Ninh
Đối với nhiều học sinh vùng xa, vùng biên giới Tây Ninh, những bữa cơm bán trú không chỉ giúp các em có thêm dinh dưỡng mà còn tiếp thêm động lực để duy trì việc đến trường mỗi ngày.
-
Đời sốngChùm ảnh: Những đôi tay gìn giữ hy vọng đoàn tụ
Dưới cái nắng bỏng rát của vùng biên giới hay những cơn mưa bất chợt, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế vẫn miệt mài lấy mẫu ADN bằng tất cả sự thành kính và trách nhiệm.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 7/8
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 7/8 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 7/8, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 8, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngGấp rút hoàn thiện hạ tầng xe buýt điện trước năm học mới
Theo Kế hoạch, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ đưa đón học sinh sẽ được ưu tiên hoàn thành sớm trong tháng 8/2026.
-
Đời sốngMỹ: Các công viên Disney ghi nhận doanh thu quý kỷ lục bất chấp sự sụt giảm khách du lịch quốc tế
Các công viên của Disney đang vượt qua tình trạng suy giảm du lịch quốc tế đến Mỹ, khi bộ phận kinh doanh trải nghiệm của tập đoàn này ghi nhận doanh thu quý cao kỷ lục vào ngày 5/8.
-
Đời sốngHành trình trả lại tên cho liệt sĩ tại Nghĩa trang Đồi 82
Nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu ADN, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đã đến thăm hỏi, động viên.
-
Đời sốngTiếp sức lực lượng lấy mẫu ADN liệt sĩ tại Tây Ninh
Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thăm hỏi, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.
-
Đời sốngThắp sáng niềm tin cho những mảnh đời gánh chịu nỗi đau da cam
Chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không chỉ là thực hiện chính sách an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý của cộng đồng.
-
Đời sốngMưa lớn kéo dài gây thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng tại Tuyên Quang
Mưa lớn kéo dài tại Tuyên Quang làm 1 người tử vong, hàng chục nhà dân hư hỏng, nhiều tuyến đường sạt lở, tổng thiệt hại ước khoảng 15 tỷ đồng.













