New Zealand rà soát luật kiểm soát súng và công tác tình báo

09:54' - 18/03/2019
BNEWS Dự kiến ngày 18/3, Thủ tướng Jacinda Ardern sẽ họp nội các để thảo luận về luật kiểm soát súng và sự yếu kém của công tác tình báo của New Zealand sau vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo.
 Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở Christchurch, New Zealand, ngày 17/3/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Sáng 18/3, Lực lượng Chống khủng bố chung (JCTT) ở bang New South Wales của Australia đã tiến hành khám xét một ngôi nhà ở thị trấn Sandy Beach, gần thành phố Coffs Harbour.

Không lâu sau đó, một lệnh khám xét tương tự cũng được thực hiện tại một ngôi nhà ở thị trấn Lawrence, gần thị trấn Maclean.

Các lệnh khám xét trên được cảnh sát Australia tiến hành trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ xả súng hàng loạt tại các đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch ở New Zealand hôm 15/3 vừa qua.

Cả hai địa điểm đều ở gần thị trấn Grafton, nơi thủ phạm Brenton Harrison Tarrant từng sinh sống.

Theo tuyên bố của cảnh sát liên bang Australia, "mục tiêu chính của hoạt động này là nhằm thu thập các thông tin có thể trợ giúp cảnh sát New Zealand trong công tác điều tra". 

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm ngày 17/3 với người đồng cấp New Zealand Jacinda Ardern, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định Anh sẽ cung cấp mọi sự trợ giúp cần thiết cho New Zealand sau các vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo tại New Zealand khiến 50 người thiệt mạng. 

Dự kiến trong ngày 18/3, Thủ tướng Ardern sẽ triệu tập một cuộc họp nội các để thảo luận về luật kiểm soát súng, đặc biệt là loại súng bán tự động như Tarrant đã sử dụng trong vụ tấn công, và sự yếu kém của công tác tình báo của New Zealand.

Trước khi vụ tấn công xảy ra, bà Arden cùng khoảng 30 quan chức khác đã nhận được thông báo ám chỉ về loạt vụ tấn công.

Theo nữ thủ tướng, bà nhận được thông tin 9 phút trước vụ xả súng và đã ngay lập tức chuyển giao thông tin này cho lực lượng an ninh.

Tuy nhiên, trong thông báo bà nhận được "không nêu địa điểm, cũng không nêu chi tiết cụ thể" về kế hoạch tấn công.

Sau vụ xả súng đẫm máu chưa từng có, mức cảnh báo đe dọa ở New Zealand được nâng lên mức cao lần đầu tiên trong lịch sử.

Theo Thủ tướng Ardern, thủ phạm là một công dân Australia, "thỉnh thoảng tới New Zealand và ở lại trong nhiều quãng thời gian".

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton cho biết đối tượng này chỉ lưu lại Australia tổng cộng 45 ngày trong 3 năm trở lại đây.

Đối tượng không nằm trong danh sách giám sát của cả New Zealand và Australia. Theo giới chức Hy Lạp, Brenton Harrison Tarrant cũng đã từng tới đảo Crete và Santorini của Hy Lạp trong hồi tháng 3/2016 và lưu lại đây ít ngày.

Điểm xuất phát khi đó của y là thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tương tự, các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria thông báo tiến hành điều tra riêng rẽ về các chuyến đi tới khu vực Balkans của Tarrant, qua một loạt các nước Serbia, Croatia, Montenegro và Bosnia Herzegovina trong khoảng thời gian từ 28-30/12/2016.

Bà ngoại của y cho biết tên này đã "thay đổi hoàn toàn" sau các chuyến ra nước ngoài.

Brenton Harrison Tarrant sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc cho tội danh giết người. Tên này không nộp đơn xin tại ngoại hoặc yêu cầu được giấu tên. Đối tượng sẽ bị tạm giam cho đến ngày 5/4, trong khi chờ thêm nhiều cáo buộc khác.

Hiện các danh tính nạn nhân chưa được công bố nhưng có nhiều người nước ngoài quốc tịch Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ... được cho là có mặt tại các nhà thờ khi hai vụ xả súng xảy ra.

Dự kiến, việc trao trả thi thể các nạn nhân cho gia đình của họ sẽ được hoàn tất vào ngày 20/3 tới. Thủ tướng Ardern cũng yêu cầu các mạng xã hội giải trình về việc phát livestream các diễn biến của vụ xả súng.

Theo Facebook, mạng xã hội này đã dỡ bỏ 1,5 triệu video về vụ tấn công trên phạm vi toàn cầu trong vòng 24h sau khi sự việc xảy ra./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục