Nga cấp phép cho loại thuốc đầu tiên chống virus SARS-CoV-2
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Cơ quan đăng ký dược phẩm nhà nước Nga ngày 31/5 cho biết loại thuốc đầu tiên ở nước này chống virus SARS-CoV-2 có tên gọi Avifavir do Quĩ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) và công ty “Trung tâm công nghệ cao ChemRar” hợp tác sản xuất đã được Bộ Y tế LB Nga cấp phép.
Thông báo cho biết tên thương mại của thuốc này là Avifavir. Loại thuốc này đã chứng minh hiệu quả cao trong điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới trong các thử nghiệm lâm sàng và Avifavir là thuốc chống virus trực tiếp đầu tiên được đăng ký tại LB Nga. Thuốc này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, vì nó được lưu hành tại Nhật Bản từ năm 2014 chống lại các dạng cúm nặng.
RDIF lưu ý giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng với Avifavir đang diễn ra với sự tham gia của 330 bệnh nhân và thử nghiệm sàng này đã được Bộ Y tế Nga phê duyệt ngày 21/5. Thuốc cho thấy hiệu quả cao theo kết quả thử nghiệm do một loạt các trung tâm y tế và khoa học hàng đầu tiến hành, trong đó có Đại học Y khoa quốc gia số 1 Moskva mang tên I.M. Sechenov, Đại học tổng hợp quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (MGU) và các đơn vị khác.
Theo Giám đốc RDIF, ông Kirill Dmitriev, Afivavir không chỉ là loại thuốc chống virus SARS-CoV-2 đầu tiên được đăng ký ở Nga, mà có thể còn là loại thuốc chống COVID-19 hứa hẹn nhất thế giới. Nó được phát triển và thử nghiệm lâm sàng ở Nga trong thời gian kỷ lục, cho phép nó có thể trở thành loại thuốc dựa trên thành phần Favipiravir được đăng ký đầu tiên trên thế giới.
Cập nhật mới dịch COVID-19, tính đến sáng 31/5, Nga đã ghi nhận thêm 9.268 trường hợp mới nhiễm COVID-19 tại 84 chủ thể liên bang, nâng tổng số nhiễm lên 405.843 người (tăng 2,3%), 3.784 (40,8%) ca nhiễm mới không có biểu hiện lâm sàng.
Trong 1 ngày qua, tại LB Nga có thêm 4.414 người hồi phục, nâng tổng số ngưởi khỏi bệnh lên 171.883 người, và có thêm 138 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong lên con số 4.693 trường hợp.
Như thường lệ, thủ đô Moskva là địa phương ghi nhận nhiều ca mới nhiễm nhất với 2.595 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân tại thủ đô nước Nga lên 180.791 người. Moskva cũng có thêm 1.855 bệnh nhân bình phục, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 80.179 trường hợp, và 69 ca hợp tử vong, nâng tổng số tử vong lên 2.477 người.
Các địa phương khác ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 trong 1 ngày qua gồm tỉnh Moskva – 757 trường hợp; thành phố St. Petersburg – 369 trường hợp; tỉnh Nizhny Novgorod – 301; tỉnh Sverdlovsk – 265; tỉnh Rostov– 178.
* Cùng ngày, Bộ Y tế Belarus thông báo nước này ghi nhận tổng cộng 41.658 trường hợp dương tính với COVID-19, tăng 894 trường hợp so với 1 ngày trước đó. 17.964 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện, tăng thêm 574 người trong 24 giờ qua và có thêm 5 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số tử vong do COVID-19 lên 229 bệnh nhân.
Tính đến ngày 30/5, Belarus đã thực hiện tổng cộng 526.559 xét nghiệm xác định SARS-CoV-2, tăng thêm 14.141 xét nghiệm trong 1 ngày qua. Điều này có nghĩa là tỷ lệ phần trăm các xét nghiệm dương tính trên tổng số xét nghiệm trong ngày cuối cùng là 6,3%.
Belarus nằm trong danh sách 5 quốc gia châu Âu ghi nhận tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất trong vòng 14 ngày qua, đồng thời nước này cũng nằm trong danh sách 10 nước có tỷ lệ số ca dương tính với COVID-19 trên một triệu dân cao nhất.
* Theo cập nhật của Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine, tính đến sáng 31/5, nước này ghi nhận thêm 468 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm chủng virus corona mới ở nước này lên 23.672 trường hợp.
Trong vòng 1 ngày qua có thêm 12 ca tử vong, chủ yếu là ở tỉnh Chernivtsi (3 trường hợp), cũng như ở các tỉnh Kharkiv và Ivano-Frankivsk (mỗi tỉnh 2 trường hợp), nâng tổng số người tử vong do COVID-19 lên 798 người. Cùng với đó có thêm 227 người hồi phục, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 9.538 người.
Hầu hết các ca mới nhiễm COVID-19 trong 1 ngày qua được phát hiện tại thủ đô Kiev – 81 ca; tỉnh Lviv – 50 ca; tỉnh Chernivtsi – 43; tỉnh Kharkiv – 41; tỉnh Zhytomyr - 40.
Như vậy tính đến sáng 31/5, các địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 nhất lần lượt là tỉnh Chernivtsy - 3.349 trường hợp; thủ đô Kyiv - 2.985 trường hợp; tỉnh Rivne - 1.713; tỉnh Lviv - 1.669; tỉnh Kyiv - 1.573; tỉnh Ivano-Frankivsk - 1.402.
Hai tỉnh có đông người Việt sinh sống là Kharkiv và Odessa lần lượt ghi nhận 1.066 và 888 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Boeing và Airbus nghiên cứu giải pháp chống lây lan virus SARS-CoV-2 trong khoang máy bay
08:02' - 27/05/2020
Boeing và Airbus hiện nghiên cứu tập tính hoạt động của virus SARS-CoV-2 trong khoang máy bay để tìm kiếm giải pháp kiểm soát những nguy cơ do chủng virus nguy hiểm này gây ra.
-
Kinh tế & Xã hội
Anh sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir trong phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19
20:26' - 26/05/2020
Bộ Y tế Anh ngày 26/5 thông báo nước này sẽ sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir trong phác đồ điều trị những bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
Phát hiện vùng khí hậu tối ưu đối với virus SARS-CoV-2
18:18' - 26/05/2020
Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện hơn 1/2 số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 xảy ra tại những nơi có nhiệt độ không khí dao động trong khoảng từ 5-15 độ C.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Lan có thêm bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 từ chồn
18:40' - 25/05/2020
Bộ Nông nghiệp Hà Lan ngày 25/5 thông báo ca nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 2 nghi có nguồn gốc lây nhiễm từ chồn nuôi.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc ủng hộ nỗ lực quốc tế nhằm xác định nguồn gốc virus SARS-CoV-2
16:55' - 24/05/2020
Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc ủng hộ sự hợp tác quốc tế nhằm xác định nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp phòng, chống hạn, mặn mùa khô năm 2026
16:18'
Ngày 21/10, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành chỉ thị về việc phòng, chống hạn, mặn năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhằm bảo vệ sản xuất và đời sống người dân trong mùa khô sắp tới.
-
Kinh tế & Xã hội
Thủ đô Ấn Độ ô nhiễm không khí nặng
16:14'
Bầu không khí thủ đô Ấn Độ ngày 21/10 đặc quánh khói bụi sau đêm lễ hội ánh sáng Diwali, với chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất thế giới, vượt xa ngưỡng an toàn cho sức khỏe.
-
Kinh tế & Xã hội
Concert Hạ Long 2025 – Hào khí Di sản bừng sáng Quảng Ninh
16:07'
Concert Hạ Long 2025 với chủ đề “Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai” sẽ diễn ra tối 29/10 tại Quảng trường 30/10, mở đầu chuỗi sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh cuối năm 2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Sửa đổi 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường: Gỡ "điểm nghẽn", tạo đột phá
14:05'
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường sẽ sửa đổi các “điểm nghẽn” đã “chín”, đã “rõ” và phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.
-
Kinh tế & Xã hội
Phú Thọ khẩn trương xử lý tình trạng đá rơi trên đèo Thung Khe
11:49'
Đèo Thung Khe trên Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu (Phú Thọ), thường xuyên xảy ra đá rơi nguy hiểm. Ngành chức năng đang khẩn trương gia cố, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.
-
Kinh tế & Xã hội
Hơn 11.000 vận động viên sẽ tranh tài tại VPBank Hanoi International Marathon 2025
11:48'
Từ ngày 24 - 26/10/2025, giải VPBank Hanoi International Marathon 2025 sẽ trở lại với chuỗi hoạt động sôi động về thể thao – âm nhạc – văn hóa, quy tụ hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội đẩy mạnh chăn nuôi công nghệ cao giảm phát thải khí mê-tan
11:13'
Hiện nay 95% trang trại lợn quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội đã sử dụng hầm biogas,65% cơ sở chăn nuôi áp dụng chế phẩm sinh học để xử lý chất thải.
-
Kinh tế & Xã hội
Sự cố hi hữu khiến máy bay của American Airlines phải quay lại sân bay
10:57'
Ngày 20/10, một chuyến bay thương mại của American Airlines (Mỹ) đã phải quay lại sân bay chưa đầy 40 phút sau khi cất cánh do các phi công nhầm tưởng rằng có người đang cố gắng đột nhập buồng lái.
-
Kinh tế & Xã hội
Vĩnh Long đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
10:49'
Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá giáo dục, Trường Đại học Trà Vinh tự chủ toàn diện, đổi mới chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, cung ứng nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng sông Cửu Long.