BNEWS Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc ủng hộ sự hợp tác quốc tế nhằm xác định nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Theo Tân Hoa xã và hãng tin Pháp AFP, ngày 24/5, phát biểu tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa XIII, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc ủng hộ sự hợp tác quốc tế nhằm xác định nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.Ông Vương Nghị nhấn mạnh bất cứ cuộc điều tra nào cũng phải được tiến hành mà không có sự can thiệp chính trị. Ngoài ra, ông cũng nêu rõ, Trung Quốc sẵn sàng là một đối tác để giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Tuyên bố này được đưa ra nhằm trả lời câu hỏi về sự hỗ trợ của Bắc Kinh dành cho các nước bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Bình luận về vấn đề cải tổ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Vương Nghị cho rằng những đánh giá lại này cần nâng cao hơn là làm xói mòn chủ nghĩa đa phương, cần ủng hộ hơn là thu hẹp tổ chức này.
Trong một diễn biến khác liên quan đến đại dịch COVID-19, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết từ ngày 25/5, một hệ thống dự báo sự lây lan của COVID-19 trên phạm vi toàn cầu sẽ đi vào hoạt động trực tuyến.
"Hệ thống Dự báo COVID-19 toàn cầu" này được thiết lập với sự hợp tác của Trung tâm đổi mới về sự an toàn sinh thái miền Tây thuộc đại học Lan Châu ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc.
Hệ thống sẽ dự báo số ca nhiễm hàng ngày trong 30 ngày liên tiếp ở hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới, dựa trên ảnh hưởng của các điều kiện khí hậu và môi trường, mật độ dân số cũng như các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của các chính phủ.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm trên đã nỗ lực trong vòng 3 tháng để phát triển hệ thống. Theo họ, nhiệt độ lý tưởng để virus SARS-CoV-2 lây lan là từ 5 độ C đến 15 độ C, với 60% số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là nằm trong dải nhiệt độ này./.
- Từ khóa:
- Covid 19
- trung quốc
- sars cov 2
- nguồn gốc covid 19
- who
Tin liên quan
Đại dịch COVID-19 phơi bày bất bình đẳng tại Canada
Những thống kê ban đầu cho thấy đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nhiều nhất tới các cộng đồng “bên lề xã hội” tại Canada.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.










