BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này có thể chỉ cần chưa tới 2-3 tháng để đối phó với dịch COVID-19.
Trong cuộc gặp với các doanh nghiệp Nga ở Novo-Ogaryovo (khu làm việc ngoại ô của Tổng thống) ngày 26/3, ông Putin khẳng định: “Chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua (tình hình này), và tôi hy vọng có thể còn sớm hơn những gì bạn đã nói” khi trả lời câu hỏi của một trong những người tham gia cuộc gặp về việc liệu COVID-19 có được xử lý trong 2 tháng.
Cùng ngày Tổng thống Vladimir Putin cũng phê chuẩn sửa đổi “Luật lưu hành thuốc” để cho phép chính phủ điều tiết giá thuốc.
Sửa đổi này đã được công bố trên cổng công báo chính thức. Theo đó, chính phủ có quyền quy định mức giá bán lẻ thuốc và thiết bị y tế trong trường hợp khẩn cấp.
Ngoài ra, Nội các có thể quy định giới hạn giá bán của nhà sản xuất thuốc và trợ cấp cho họ, tính đến thuế giá trị gia tăng (VAT).
Quyết định ghi rằng chính phủ cũng có thể điều tiết giá nếu ở một số khu vực của Nga có sự tăng giá bất hợp lý hơn 30%.
Tuy nhiên, chính phủ chỉ có thể ấn định giá thuốc trong 90 ngày. Trước đó, Nội các Nga đã trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện) một dự luật để chính phủ có quyền áp đặt tình huống cảnh giác cao và tình trạng khẩn cấp ở Nga, kể cả trong trường hợp dịch bệnh.
Theo sửa đổi Luật vi phạm hành chính của LB Nga, việc vi phạm các quy định vệ sinh dịch tễ gây lây lan virus corona sẽ bị phạt tiền, với mức tối đa là 1 triệu rubble (khoảng 12.920 USD theo tỉ giá hiện hành).
Theo sửa đổi, nếu công dân vi phạm chế độ cách ly và gây tổn hại cho sức khỏe người khác, mức phạt sẽ từ 15.000–40.000 rubble.
Vi phạm nhiều lần mức phạt từ 150.000–300.000 rubble. Chức sắc phải đối mặt với mức phạt tương ứng từ 50.000-150.000 rubble và từ 150.000-300.000 rubble nếu họ bỏ cách ly hai lần.
Đối với các pháp nhân, số tiền phạt sẽ từ 200.000-500.000 rubble và từ 500.000 đến 1 triệu rubble trong trường hợp vi phạm nhiều lần.
Các mức phạt này được đưa ra đối với công dân khỏe mạnh phải tuân thủ chế độ cách li ở nhà. Với người Nga nhiễm virus vi phạm cách ly có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Trong khi đó, Phó Thị trưởng Moskva, bà Anastasia Rakova cho biết chính quyền thủ đô đang xem xét kéo dài thời gian nghỉ một tuần, được thực hiện vào tuần tới, do tình trạng lây lan của dịch COVID-19.
Theo bà Rakova, vào tuần tới, tùy thuộc vào sự phát triển của dịch COVID-19, sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp.
Ngày 26/3 đã ghi nhận thêm 136 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở thủ đô Moskva, đưa tổng số người nhiễm bệnh lên 546. Trong khi đó tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 tại LB Nga là 840./.
Tin liên quan
Nga ngừng các chuyến bay thông thường và thuê bao đến, đi từ Nga
Chính phủ Nga đã yêu cầu Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang đình chỉ tất cả các chuyến bay thông thường và thuê bao đến và đi từ Nga kể từ ngày 27/3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.










