Nga đứng đầu châu Âu về lượng du khách tới Việt Nam

09:49' - 12/04/2016
BNEWS Hiệp hội lữ hành Nga (ATOR) cho biết, lượng du khách Nga đến Việt Nam trong quý I/2016 tăng 13,5%, đạt 108.750 lượt khách.
Nga đứng đầu châu Âu về lượng du khách tới Việt Nam. Ảnh: Tiên Minh-TTXVN

Trong ba tháng đầu năm 2016, tổng cộng 2,46 triệu du khách nước ngoài đã tới Việt Nam, tăng hơn 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nga đứng đầu châu Âu về lượng du khách tới Việt Nam, tiếp đến là Anh (68.600 lượt khách), và Pháp (67.500 lượt khách).

Sau khi Nga tạm ngừng các tour du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, thị trường du khách Nga tới Việt Nam tăng mạnh trở lại.

Theo ATOR, nhu cầu du khách Nga đi du lịch dịp Năm mới đã tăng mạnh đối với các thị trường Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam.

Trong một phát biểu mới đây, ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam chia sẻ, trong năm 2016, Tổng Cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng như các doanh nghiệp sẽ chủ động tổ chức nhiều chương trình Road Show quảng bá, như chương trình quảng bá mới đây tại Moskva, St. Petersburg và các thành phố khác.

Tổng Cục Du lịch Việt Nam cũng đặt mục tiêu trước năm 2020 đón một triệu lượt du khách Nga.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục