BNEWS Dự kiến năm 2016, riêng số lượng tàu du lịch cập cảng Chân Mây là 46 lượt với tổng số gần 150.000 lượt hành khách và thuyền viên.
Theo Công ty cổ phần cảng Chân Mây, trong hơn 2 tháng đầu năm 2016, cảng đã đón 50 tàu (42 lượt tàu nội địa và 17 lượt tàu nước ngoài) cập cảng; trong đó tàu du lịch có 7 lượt cập cảng với 10.021 lượt khách và thuyền viên.
Dự kiến năm 2016, riêng số lượng tàu du lịch cập cảng Chân Mây là 46 lượt với tổng số gần 150.000 lượt hành khách và thuyền viên.
Đề cập đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cảng Chân Mây, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao cho biết, thời gian tới, công ty tập trung nạo vét hoàn thành dứt điểm dự án nâng cấp bến số 1 để bảo đảm an toàn cho tàu ra vào cảng.
Được xây dựng từ tháng 5/2015, công trình nâng cấp bến số 1 có tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng; trong đó hãng tàu Royal Caribbean International Hoa Kỳ góp vốn 5 triệu USD và thu xếp khấu trừ chi phí khi tàu của hãng cập cảng Chân Mây.
Đến nay các hạng mục đã cơ bản hoàn thành gồm nâng cấp chiều dài bến từ 300m lên 360m; bổ sung trụ neo và cầu; nạo vét mở rộng khu nước trước bến và nạo vét vũng quay trở tàu với đường kính từ 400m lên 570m, lắp bổ sung đệm tựa thân tàu mới.
Hiện tại, bến số 1 cảng Chân Mây tiếp nhận được tàu du lịch có trọng tải lớn, hạng Quantum dung tích toàn phần 158.000 GT và hạng Oasis dài 360m, dung tích toàn phần 225.282 GT cập bến.
Cùng với việc tổ chức sản xuất, cảng Chân Mây phải chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn tại khu vực cảng. Về đầu tư xây dựng bến số 2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để công ty đầu tư sớm triển khai xây dựng.
Đối với tình trạng đặt ngư lưới cụ trái phép, tỉnh yêu cầu cảng vụ hàng hải thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định pháp luật về hàng hải, nếu những đối tượng vi phạm nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng thì xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
Trong buổi làm việc với cảng Chân Mây mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh, người đứng đầu các đơn vị, địa phương không thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong xử lý tình trạng khai thác thủy sản trái phép tại khu vực cảng Chân Mây sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh; và yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế cần phân định rõ khu vực cấm khai thác thủy sản và thông báo để ngư dân biết.
Sở dĩ có tình trạng này, do ngư dân trong vùng lén lút vào đặt ngư lưới cụ để khai thác tôm hùm trong khu vực cảng. Sau thời gian chấn chỉnh, nạn khai thác tôm hùm bông trái phép tại cảng Chân Mây lại tái diễn khiến tàu thuyền khó vào cầu cảng xuất nhập hàng, gây thiệt hại lớn cho chủ tàu và doanh nghiệp.
Gần đây, có tới 13 trường hợp tàu thuyền gặp sự cố liên quan đến việc người dân đặt đáy, rớ đánh bắt tôm hùm cản trở luồng ra vào cảng Chân Mây. Có thời điểm lưới giăng dày đặc, tàu không thể vào cảng, buộc các đơn vị chức năng phải xử lý, ứng cứu khẩn cấp, gây thiệt hại lớn.../.
Tin liên quan
Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch trái phép của người nước ngoài ở VN
Tổng cục Du lịch đề nghị phải có biện pháp kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành, xử lý nghiêm các hành vi của tổ chức, cá nhân Việt Nam tiếp tay cho người nước ngoài vi phạm pháp luật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai: Di dời các trụ điện nằm giữa đường sau phản ánh của báo chí
Sau phản ánh, Điện lực Đồng Phú, Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Đồng Nai, UBND xã Tân Lợi cùng đơn vị thi công đã thống nhất phương án di dời toàn bộ hệ thống điện nằm trong phạm vi dự án.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn kèm dông lốc
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, mưa lớn kèm gió mạnh đã ảnh hưởng đến các xã Phú Nghĩa, Long Hà, Thiện Hưng, Cẩm Mỹ và phường Minh Hưng.
-
Kinh tế xã hộiNhộn nhịp vụ mùa trên vùng cao Tuyên Quang
Tháng 7, mùa nước đổ về cũng là lúc những thửa ruộng bậc thang nơi vùng biên Tuyên Quang bừng lên sức sống, mở đầu cho một vụ sản xuất mới.
-
Kinh tế xã hộiTrùng tu thành tháo dỡ, di tích 141 năm chỉ còn mặt tiền
Di tích kiến trúc nghệ thuật Dinh tỉnh trưởng Gò Công xây dựng năm 1885 dưới thời Pháp và được UBND tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 2012.
-
Kinh tế xã hộiDinh tỉnh trưởng Gò Công bị phá bỏ gần như hoàn toàn sau trùng tu
Dinh tỉnh trưởng Gò Công (còn gọi là Dinh Chánh Tham Biện) được xây dựng vào năm 1885, đây là một trong những công trình bề thế, đồ sộ bậc nhất Nam Kỳ lục tỉnh thời kỳ đầu.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh khởi động trục giao thông kết nối hơn 20.700 tỷ đồng
Tây Ninh đang tăng tốc hoàn thiện pháp lý để khởi động dự án trục kết nối Long An - Tân Ninh hơn 20.700 tỷ đồng, tạo đòn bẩy hạ tầng xuyên suốt hướng Đông - Tây và thúc đẩy kinh tế liên vùng.
-
Kinh tế xã hộiSớm hoàn thành dự án nhà ở xã hội Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ hai dự án nhà ở xã hội tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở tại Ninh Bình.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại của dự án tại Đồng Hới
Sau phản ánh của TTXVN, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng dự án hạ tầng kỹ thuật gần 35 tỷ đồng đã quyết toán nhưng người dân vẫn phải kéo điện tạm.
-
Kinh tế xã hộiDi tích cách mạng Bình Thành: "Địa chỉ đỏ" thiêng liêng vùng biên
Giữa không gian xanh của vùng biên tỉnh Tây Ninh, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành lặng lẽ kể câu chuyện về một thời "mưa bom, bão đạn".












