Nga kết thúc đợt thử nghiệm thiết bị lặn biển sâu nhất thế giới
Văn phòng báo chí Quân khu phương Đông chuyên trách về Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày 23/5 cho biết tàu kéo Fotiy Krylov của Hạm đội Thái Bình Dương đã cập cảng Vladivostok sau chuyến thám hiểm đưa thiết bị ngầm Vityaz-D (Dũng sĩ-D) xuống đáy rãnh Mariana.
Thông báo cho biết: “Tại Vladivostok đã long trọng tổ chức lễ đón tàu kéo cứu hộ của Hạm đội Thái Bình Dương Fotiy Krylov sau chuyến hành trình dài.
Nhiệm vụ chính của chuyến thám hiểm là thử nghiệm đưa thiết bị tự hành không người lái Vityaz-D xuống đáy rãnh Mariana.
Cũng trong chuyến thám hiểm này, tại biển Nhật Bản và biển Phillipines đã thực hiện các cuộc lặn thử nghiệm ở độ sâu 2.400m và 5.200m”.
Thiết bị ngầm không người lái hoạt động dưới biển sâu Vityaz là thiết bị hoàn toàn tự động đầu tiên trên thế giới lặn được đến điểm sâu nhất dưới đại dương. Sự kiện này diễn ra vào hồi 22h34 ngày 8/5 (tức 2h34 ngày 9/5 - giờ Hà Nội)./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Pháp: Tàu ngầm hạt nhân Suffren mới lần đầu ra khơi
11:56' - 30/04/2020
Trên mạng xã hội Twitter mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly thông báo từ cảng Cherbourg, tàu ngầm hạt nhân Suffren thuộc lớp Barracuda của nước này đã ra khơi.
-
Kinh tế Thế giới
Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
18:24' - 24/08/2019
Ngày 24/8, Nga đã thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Sineva và Bulava từ hai tàu ngầm ở vùng biển Bắc Cực và biển Barents.
-
Kinh tế Thế giới
Ra mắt tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới
09:19' - 13/07/2019
Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới mang tên Suffren của Pháp đã chính thức ra mắt tại Cherbourg, vùng biển Manche ngày 12/7.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệ
Tình trạng thiếu chip nghiêm trọng khiến số vụ gian lận tăng kỷ lục
08:59'
Theo công ty theo dõi tình trạng gian lận và làm giả trong ngành sản xuất chip ERAI Inc của Mỹ, tình trạng thiếu chip nghiêm trọng đã khiến số vụ gian lận là kỷ lục trong năm ngoái.
-
Công nghệ
Indonesia tuyên bố chặn các nền tảng kỹ thuật số nếu không đăng ký
10:23' - 29/06/2022
Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia tuyên bố sẽ chặn các nhà cung cấp hệ thống điện tử tư nhân (PSE) như Google, Netflix và Twitter vào ngày 21/7 nếu không hoàn thành đăng ký trước ngày 20/7.
-
Công nghệ
FPT Software ra mắt cẩm nang tiếng Nhật cho dân công nghệ
11:01' - 28/06/2022
Sách “Tiếng Nhật Công nghệ Thông tin trong ngành phần mềm” do đội ngũ FPT Software biên soạn, đem đến những bài học thực tế đặc thù cho người làm trong ngành công nghệ.
-
Công nghệ
Số hóa sẽ đem lại cơ hội cho ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc
09:32' - 28/06/2022
Số hóa sẽ đem lại cho ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc nhiều cơ hội hơn để tăng cường khả năng phục hồi, chống lại rủi ro và xác định tiềm năng tăng trưởng.
-
Công nghệ
Samsung Electronics và cuộc đua giành ngôi vương trong công nghệ chất bán dẫn
08:00' - 27/06/2022
Công ty Samsung Electronics, hãng điện tử hàng đầu của Hàn Quốc cho biết, sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt quy trình đúc chip 3 nanomet (nm = 1 phần tỷ mét) đầu tiên trên thế giới.
-
Công nghệ
Amazon phát triển tính năng bắt chước giọng nói cho Alexa
08:41' - 26/06/2022
Amazon (Mỹ) đang lên kế hoạch mang đến trải nghiệm mới cho khách hàng với một tính năng giúp trợ lý ảo Alexa có thể bắt chước giọng nói của những người thân trong gia đình hoặc bất kỳ người nào khác.
-
Công nghệ
Google cảnh báo nhiều điện thoại thông minh bị xâm nhập trái phép
09:03' - 25/06/2022
Công ty Google cho biết nhiều điện thoại thông minh chạy các hệ điều hành iOS và Adroid tại Italy và Kazakhstan đã bị xâm nhập trái phép thông qua phần mềm của một công ty có trụ sở tại Italy.
-
Công nghệ
Hải Phòng hướng tới nền kinh tế số và xã hội số
16:31' - 24/06/2022
Ngày 24/6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp Tập đoàn BKAV tổ chức Hội thảo "Phương pháp luận về chuyển đổi số".
-
Công nghệ
Người dùng iOS và Android nhất định phải cảnh giác phần mềm gián điệp này!
14:02' - 24/06/2022
Ngày 23/6, hãng Google cho biết nhiều điện thoại thông minh chạy các hệ điều hành iOS và Adroid tại Italy và Kazakhstan đã bị xâm nhập trái phép thông qua phần mềm của một công ty có trụ sở tại Italy.