BNEWS Ngành điện đã đáp ứng đầy đủ điện năng phục vụ phòng chống dịch. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng EVN đã dồn nguồn lực để đầu tư, nâng cấp lưới điện kịp thời để cung cấp điện cho các cơ sở y tế.
Thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nỗ lực đảm bảo điện cho các cơ sở y tế, các điểm cách ly tập trung; ứng trực thường xuyên tại những "điểm nóng"; trực tiếp giảm tiền điện cho cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh,... Cùng với đó, EVN và các đơn vị thành viên cũng chung tay, có nhiều hành động thiết thực, kịp thời để chung tay cùng các ngành trên "tuyến đầu" đẩy lùi đại dịch COVID-19.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là một trong những đơn vị tuyến đầu, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tính tới ngày 11/5, bệnh viện đã khám sàng lọc cho hơn 2.000 lượt người nghi nhiễm và thực hiện điều trị cho 146 bệnh nhân nhiễm COVID-19.
TS. Lê Văn Dụng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, thời gian qua, hơn 200 cán bộ công nhân viên, y bác sỹ phải ở lại bệnh viện để thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh. Việc tập trung một số lượng lớn cán bộ nhân viên sinh hoạt tại bệnh viện khiến các chi phí phát sinh rất nhiều; trong đó, tiền điện của đơn vị trong những tháng qua rất cao, bình quân khoảng 600 - 700 triệu đồng/tháng.
Trong khi chi phí cho các hoạt động phòng chống dịch rất lớn, nhưng nguồn thu của bệnh viện lại bị giảm đáng kể. Nguyên nhân là do “dồn sức” cho chống dịch nên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương gần như không thực hiện khám chữa bệnh thông thường khác.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thuộc đối tượng khách hàng được áp dụng giảm 100% tiền điện trong 3 tháng. Dự kiến, số tiền điện mà EVN miễn giảm đối với bệnh viện này lên tới khoảng 2 tỷ đồng.
“Đây là sự hỗ trợ rất kịp thời từ EVN, giúp chúng tôi có thêm kinh phí để thực hiện các hoạt động điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 được tốt hơn", TS. Lê Văn Dụng cho hay.
Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đặc biệt ghi nhận tinh thần "kề vai sát cánh" của ngành điện trong việc đảm bảo điện.
Theo TS. Lê Văn Dụng, bất cứ ai khi bước chân vào khu vực bệnh viện đều đối mặt với các nguy cơ lây nhiễm COVID-19, có thể trở thành F1, F2,…, nhưng anh em công nhân ngành điện đã rất nhiệt tình, định kỳ hỗ trợ bệnh viện bảo dưỡng đường dây sau công tơ, đảm bảo điện tuyệt đối an toàn, ổn định phục vụ việc khám, chữa bệnh. Suốt các tháng qua, tại bệnh viện không xảy ra bất kỳ sự cố nào dù chỉ là “nháy” điện, TS Lê Văn Dụng cho biết thêm.
Còn tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, thuộc Trung đoàn Bộ binh 974 (phường Vĩnh Hải, thành phố Nhà Trang, tỉnh Khánh Hòa), tới cuối tháng 4/2020, đơn vị này đã tiếp nhận 3 đợt với hơn 450 công dân Việt Nam trở về từ các nước và thực hiện cách ly tại đây.
Việc sử dụng thêm nhiều thiết bị điện, cùng với nhu cầu sinh hoạt của các công dân cách ly tập trung khiến lượng tiêu thụ điện tại đơn vị tăng vọt. Chi phí phát sinh tăng thêm hàng chục triệu đồng mỗi tháng, trong khi hàng năm đơn vị được giao khoán chi phí theo chỉ tiêu nhất định.
“Chúng tôi rất hoan nghênh EVN đã thực hiện miễn giảm tiền điện, chia sẻ những khó khăn với khách hàng sử dụng điện nói chung và đơn vị nói riêng. Qua đó, góp phần cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19”, Trung tá Nguyễn Ánh Dương, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 974 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ.
Trên đây chỉ là 2 trong số hàng trăm cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 được EVN thực hiện giảm tiền điện trực tiếp trong thời gian ba tháng. Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống dịch COVID-19, ông Đỗ Xuân Tuyên nhận định: “Sự tham gia tích cực, những đóng góp cụ thể của EVN đã chung tay cùng các cấp, các ngành tạo nên kết quả chống dịch bước đầu như ngày hôm nay”.
Ngành điện cũng đã đáp ứng đầy đủ điện năng phục vụ phòng chống dịch. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng EVN đã dồn nguồn lực để đầu tư, nâng cấp lưới điện kịp thời để cung cấp điện cho các cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện “dã chiến” và các điểm cách ly tập trung mới thiết lập.
Điển hình như việc kéo dây cấp điện cho Bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi hay huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) chỉ trong 2 ngày, các công nhân điện đã phải làm việc cả 3 ca liên tục.
Cùng đó, các cán bộ công nhân viên ngành điện ứng trực tại các địa điểm bệnh viện, cơ sở cách ly,… cũng chịu những rủi ro dịch tễ nhất định, nhưng họ đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
“Có thể coi, cán bộ nhân viên ngành điện như những cán bộ tuyến đầu trong phòng chống dịch”, Thứ trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận.
Ngoài việc đảm bảo điện cho phòng, chống dịch bệnh, trong thời gian cả nước thực hiện giãn cách xã hội, EVN đã đẩy mạnh dịch vụ điện trực tuyến, thanh toán tiền điện trực tuyến, hạn chế việc tiếp xúc giúp giảm bớt nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.
Hiện nay, sau chỉ đạo giảm giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi. Theo EVN, nhu cầu điện đang tăng trở lại; trong đó điện sản xuất toàn hệ thống bình quân ngày trong tuần đầu tháng 5/2020 tăng 15% so với tháng 4/2020.
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết, trong các tháng còn lại của năm 2020, Tập đoàn cam kết đảm bảo đủ điện cho hoạt động sản xuất khi tái hoạt động và mở rộng quy mô, cung ứng điện ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ đời sống người dân./.
Tin liên quan
EVN đã giảm gần 1.000 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng
Tính đến ngày 6/5/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát hành hóa đơn giảm tiền điện cho 2,3 triệu khách hàng với tổng số tiền giảm gần 1.000 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp7 đơn vị thành viên Vinachem vinh dự đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 – năm 2026
7 đơn vị thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã vinh dự đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 – năm 2026.
-
Doanh nghiệpChuẩn bị bàn giao mặt bằng sạch Dự án Nâng cấp mở rộng Lọc dầu Dung Quất
Đến thời điểm này, Dự án Nâng cấp mở rộng nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoàn thành hơn 85% tiến độ san lấp, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 11 tới để triển khai đồng bộ hợp đồng EPC.
-
Doanh nghiệpĐa dạng đầu vào, Lọc hóa dầu Nghi Sơn vượt “bão” Trung Đông
Nhờ chủ động đa dạng hóa nguồn dầu thô đồng thời với nỗ lực vận hành ổn định nhà máy, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã vượt qua đợt đứt gãy nguồn cung từ Trung Đông.
-
Doanh nghiệpTổng Giám đốc Petrovietnam đối thoại cùng lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường vừa tham dự Diễn đàn Energy Intelligence 2026 và phiên đối thoại của Diễn đàn Lãnh đạo Cấp cao Toàn cầu Energy Asia (EAGLe) tại London (Vương quốc Anh).
-
Doanh nghiệpPVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 7 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam
Hai sản phẩm Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ của PVFCCo – Phú Mỹ đã được vinh danh trong Top sản phẩm tiêu biểu đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.
-
Doanh nghiệpVinamilk xuất sắc đạt Thương hiệu Quốc gia 18 năm liền
Vinamilk là doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh năm thứ 18 liên tiếp, với hàng trăm loại sản phẩm (SKUs) đạt danh hiệu danh giá này.
-
Doanh nghiệpCầu nối hút đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu da giày
Ngành da giày Việt Nam đang hướng tới mục tiêu chủ động nguồn nguyên phụ liệu nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp Việt đầu tư 20 triệu euro xây nhà máy tại Pháp
Dự án đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của VIFON tại châu Âu, từ xuất khẩu hàng hóa sang trực tiếp sản xuất và phân phối tại thị trường tiêu thụ.
-
Doanh nghiệpTây Ninh biến lợi thế nắng, gió thành động lực tăng trưởng
Từ lợi thế nắng, gió, quỹ đất và mặt nước hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh đang chuyển hóa tiềm năng tự nhiên thành nguồn lực tăng trưởng mới.













