BNEWS Lãnh đạo các hãng hàng không hàng đầu như Air France-KLM, IAG (công ty mẹ của British Airways), Lufthansa, Ryanair cùng 15 công ty khác đã phản đối kịch liệt kế hoạch này.
Các hãng hàng không lớn nhất châu Âu vừa lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) không mở rộng Hệ thống giao dịch phát thải (ETS) sang các chuyến bay quốc tế, cảnh báo động thái này sẽ làm tăng giá vé và gây bất lợi cho hành khách cũng như các doanh nghiệp khu vực.
Trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, lãnh đạo các hãng hàng không hàng đầu như Air France-KLM, IAG (công ty mẹ của British Airways), Lufthansa, Ryanair cùng 15 công ty khác đã phản đối kịch liệt kế hoạch này. Bức thư được đưa ra đúng thời điểm các lãnh đạo hàng không nhóm họp tại Rio de Janeiro, Brazil để tham dự hội nghị thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). ETS là hệ thống yêu cầu các hãng hàng không, nhà máy và nhà máy điện phải mua giấy phép cho lượng khí thải nhà kính của họ, đồng thời giới hạn nguồn cung để thúc đẩy việc cắt giảm theo thời gian. Hiện hệ thống này chỉ áp dụng cho các chuyến bay trong khu vực châu Âu.Tuy nhiên, EC đang xem xét mở rộng ETS để bao gồm cả lượng khí thải từ các chuyến bay khởi hành từ EU trong một đợt đánh giá dự kiến diễn ra vào tháng tới.
Các hãng hàng không lập luận rằng việc mở rộng định giá carbon của EU sang các chuyến bay bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) sẽ làm tăng chi phí vé máy bay và cước vận chuyển hàng hóa, qua đó gây tổn hại thêm cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Hơn nữa, bức thư nhấn mạnh rằng hành động đơn phương của EU sẽ làm suy yếu các nỗ lực khử carbon hàng không toàn cầu, đặc biệt là Cơ chế bù đắp và giảm phát thải carbon (CORSIA) của Liên hợp quốc.CORSIA yêu cầu các hãng hàng không mua tín chỉ bù đắp CO2 để trang trải cho lượng khí thải gia tăng từ các chuyến bay quốc tế, nhưng không bắt buộc cắt giảm tuyệt đối. Các hãng hàng không lo ngại việc mở rộng ETS sẽ làm giảm tính hợp pháp của CORSIA, do đó hối thúc Brussels giảm chi phí ETS xuống ngang mức của CORSIA.
Về phía mình, EC cho rằng việc mở rộng ETS sẽ đảm bảo đối xử bình đẳng giữa tất cả các hãng hàng không, tránh tình trạng các hãng vận chuyển đường ngắn bị bất lợi so với những hãng khai thác các tuyến quốc tế đường dài. Bên cạnh đó, EC cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng tự định hướng quá trình khử carbon của CORSIA. Một nghiên cứu năm 2021 do EC thực hiện đã cảnh báo rằng chương trình này khó có thể cắt giảm lượng khí thải thực sự, thậm chí có thể làm suy yếu các mục tiêu khí hậu của châu Âu.Tin liên quan
Lợi nhuận ngành hàng không toàn cầu dự kiến giảm một nửa
Tổng lợi nhuận ròng của các hãng hàng không trên toàn cầu dự kiến chỉ đạt 23 tỷ USD trong năm 2026, giảm mạnh so với mức 45 tỷ USD của năm 2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.











