Ngành rượu vang Italy tăng trưởng cao hơn cả giai đoạn trước đại dịch COVID-19

07:30' - 31/08/2021
BNEWS Theo báo cáo sơ bộ của công ty tham vấn Nomism, kim ngạch xuất khẩu rượu vang Italy trong nửa đầu năm 2021 đã cao hơn mức từng đạt được trước khi bùng phát đại dịch COVID-19.

Tổng Giám đốc Veronafiere (công ty tổ chức Hội chợ rượu vang Vinitaly),  ông Giovanni Mantovani vui mừng tuyên bố ngành rượu vang cuối cùng đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng như chưa từng có do dịch bệnh.

Báo cáo của Nomism cho biết xuất khẩu rượu vang trong 6 tháng đầu năm nay tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Nếu so với cùng kỳ năm 2020, mức tăng còn  mạnh hơn - 7,1%. Cụ thể, xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng 36,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Nga với mức tăng 29,4% và Đức tăng 9,3%.

Các thị trường xuất khẩu rượu vang lớn khác của Italy không theo kịp xu hướng chung là Mỹ khi nhập khẩu rượu chỉ tăng 1%, Canada tăng 2,5% và Anh, nơi rượu vang xuất khẩu của Italy giảm 0,4% so với năm ngoái.

Nomisma cho biết các con số ấn tượng trên phản ánh rõ nét nhất xu hướng tăng trưởng được ghi nhận trong những năm gần đây của ngành rượu vang Italy, giúp bù đắp cho mức sụt giảm trong năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục