Nga phấn đấu giảm dần thâm hụt ngân sách trong giai đoạn 2017-2019

12:42' - 14/10/2016
BNEWS Chính phủ LB Nga dự báo thâm hụt ngân sách/ (GDP) của nước này trong 3 năm tới là 3,15% trong năm tới, 2,15% năm 2018 và 1,15% năm sau đó. Trong đó, GDP 3 năm này lần lượt tăng 0,2%, 0,9% và 1,2%.
Người dân Nga mua sắm tại siêu thị ở Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Liên Bang Nga, ngày 13/10, Chính phủ LB Nga đã thông qua dự thảo ngân sách 2017-2019.  Chính phủ nước này dự báo thâm hụt ngân sách/ Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong 3 năm tới là 3,15% trong năm tới, 2,15% năm 2018 và 1,15% năm sau đó. Trong đó, GDP 3 năm này lần lượt tăng 0,2%, 0,9% và 1,2%.

Lạm phát sẽ không quá 4% một năm trong ba năm tới, còn giá dầu giữ ở mức 40USD/thùng. Tỷ giá đồng USD năm 2017 ở mức 67,7 ruble, 68,7 ruble năm kế tiếp và đạt 71,1 ruble vào năm 2019.

Bộ Tài chính Nga dự trù cho ngân sách 2017 GDP sẽ đạt 86,806 nghìn tỷ ruble. Thu ngân sách được dự báo đạt 13,437 nghìn tỷ ruble, và chi ngân sách ở mức 16,181 nghìn tỷ ruble.

Nguồn bù thâm hụt trung hạn chính là đi vay. Trần nợ quốc gia trong nước tính đến ngày 01/01/2018 ở mức 10,352 nghìn tỷ ruble, và nợ nước ngoài là 53,6 tỷ USD. Còn đến 01/01/2019, trần nợ quốc gia trong nước được nâng lên 11,581 nghìn tỷ ruble, và tăng lên 12,788 nghìn ruble vào năm 2020. Nợ nước ngoài giới hạn ở 52,8 tỷ USD vào ngày 01/01/2019 và tăng lên 53,6 tỷ USD năm 2020.

Dự thảo ngân sách sẽ được đệ trình Đuma quốc gia Nga (hạ viện) trước ngày 28/10 và được xem xét lần đầu vào ngày 18/11./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục