Nga sẽ dẫn đầu thế giới về xuất khẩu lúa mì

07:42' - 17/08/2016
BNEWS Trong niên vụ mới bắt đầu từ tháng 7/2016, Nga có thể sẽ trở thành nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, lần đầu tiên vượt qua tổng lượng xuất khẩu của các nước Liên minh châu Âu (EU) cộng lại.
Nga sẽ dẫn đầu thế giới về xuất khẩu lúa mì. Ảnh: Reuters

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng lúa mì thu hoạch của Nga năm nay có thể tăng thêm tới 7 triệu tấn lên 72 triệu tấn, trong đó xuất khẩu có khả năng tăng thêm 4,5 triệu tấn và đạt con số kỷ lục 30 triệu tấn.

Cũng theo đánh giá này, toàn EU trong năm nay dự kiến thu hoạch 147,5 triệu tấn lúa mì, giảm so với mức dự báo khoảng 156,5 triệu tấn hồi tháng Bảy.

Nguyên nhân là do tình hình mất mùa ở Pháp, khiến sản lượng lúa mì ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Do vậy xuất khẩu lúa mì của EU dự báo sẹ̃ giảm từ 34 tấn xuống 27 triệu tấn.

Nga đã từng đứng đầu thế giới về xuất khẩu lúa mì vào niên vụ 2015/2016 với mức 25,5 triệu tấn, vượt Canada (22 triệu tấn) và Mỹ (21,09 triệu tấn).

Trung tâm phân tích “Sovekon” dự báo sản lượng ngũ cốc của Nga trong năm nay sẽ đạt từ 108,8 đến 115,3 triệu tấn, trong đó có khoảng 66,1-71,3 triệu tấn lúa mì.

Nếu dự đoán trên là chính xác thì sản lượng lúa mì của "xứ sở Bạch dương" sẽ cao kỷ lục trong lịch sử, còn ngũ cốc lập kỷ lục kể từ năm 1990.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục