BNEWS Nga đã quyết định tẩy chay Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu (Eurovision) 2017 sau khi nước đăng cai Ukraine - ra lệnh cấm nhập cảnh đối với đại diện của Nga tham gia cuộc thi này.
Kênh Channel One của Đài truyền hình quốc gia Nga đã quyết định tẩy chay Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu (Eurovision) 2017 sau khi Ukraine - nước đăng cai tổ chức Eurovision lần thứ 62, ra lệnh cấm nhập cảnh đối với đại diện của Nga tham gia cuộc thi âm nhạc này.
Quyết định của Channel One đồng nghĩa với việc cuộc thi Eurovision năm nay sẽ không được truyền hình trực tiếp trên sóng của kênh truyền hình này.
Trong thông báo ngày 14/4, Channel One cho biết đơn vị tổ chức đã đề xuất 2 phương án với Nga, theo đó một là cử một đại diện khác thay thế nữ ca sĩ Yulia Samoylova tham dự cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới hoặc phần trình diễn của nữ ca sĩ này sẽ được thu hình và phát qua một đường dẫn video từ Moskva.
Channel One khẳng định chắc chắn rằng đội thi của Nga sẽ không chấp thuận đề xuất của nhà tổ chức Ukraine, cho rằng đây là hành động phân biệt đối xử chống lại đại diện của Nga.
Trong khi đó, nữ ca sĩ Yulia Samoylova cũng lên tiếng bác bỏ đề xuất nói trên. Channel One khẳng định việc Nga không tham dự cuộc thi này đồng nghĩa với việc cuộc thi sẽ không có sức hấp dẫn với khán giả truyền hình Nga.
Hồi tháng 3, Ukraine đưa quyết định cấm nhập cảnh với đại diện của Nga Yulia Samoylova. Quyết định này của Kiev đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov lấy làm tiếc khi các nhà tổ chức Eurovision 2017 đã "trở nên vô dụng, không thể áp dụng luật định của họ".
Trong khi đó, các nhà tổ chức cuộc thi Liên đoàn truyền hình châu Âu (EBU) khẳng định họ đã làm mọi việc trong quyền hạn của mình để tất cả các nước có thể tham gia.
Eurovision lần đầu tiên ra mắt khán giả vào năm 1956 với tên gọi Eurovision Grand Prix và năm 2017 là lần thứ 62 cuộc thi này diễn ra tại châu Âu.
Đây là cuộc thi âm nhạc nổi tiếng và lâu đời nhất châu Âu, do đó, hàng năm cuộc thi thu hút hàng triệu khán giả truyền hình khắp châu lục.
Tại Eurovision 2016, ca sĩ Jamala, đại diện của Ukraine, đã chiến thắng trong đêm chung kết với ca khúc "1944". Đây cũng là một trong những chiến thắng gây nhiều tranh cãi trong lịch sử cuộc thi Eurovision./
>>>Ca sĩ Ukraine giành chiến thắng tại Eurovision 2016Tin liên quan
Khởi động bữa tiệc âm nhạc "thịnh soạn" nhất thế giới
Bữa tiệc âm nhạc "thịnh soạn" nhất thế giới chính thức mở màn ngày 14/4 tại California (Mỹ), đón số người tham dự đạt mức kỷ lục và những ngôi sao hàng đầu như Radiohead, Lady Gaga và Kendrick Lamar.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.













