BNEWS Ngày 7/12, Nga đã bày tỏ "lo ngại sâu sắc" trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, cho rằng hành động này sẽ đe dọa an ninh khu vực.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và tránh các hành động dẫn đến những hậu quả nguy hiểm và không thể kiểm soát.
Chính quyền Moskva cũng tái khẳng định quan điểm lâu nay là giải pháp cho vấn đề Jerusalem phải được đưa ra thông qua sự đối thoại trực tiếp giữa Israel và Palestine.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Gennady Gatilov khẳng định Moskva sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột Israel-Palestine.
Nga là một thành viên nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông, cùng với Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Trước đây, Moskva cho biết họ coi Đông Jerusalem là thủ đô của một Nhà nước Palesine tương lai, trong khi phần phía Tây của thành phố này là thủ đô của Israel.
Cùng ngày, Đại diện cấp caoEU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cũng bày tỏ "lo ngại sâu sắc", đồng thời cảnh báo quyết định của Tổng thống Donald Trump có thể đẩy khu vực "trở lại thời kỳ đen tối hơn".
Phát biểu với báo giới tại Brussels, bà Mogherini cho rằng tuyên bố của ông Trump về Jerusalem có "một tác động tiềm ẩn rất đáng lo ngại".
EU từ lâu ủng hộ một giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palesstine. Bà Mogherini khẳng định Liên minh này sẽ tiếp tục phối hợp với các bên, cũng như các nước lớn trong khu vực này như Ai Cập và Jordan, để tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình.
Bà cũng kêu gọi "những cái đầu lạnh", đồng thời cho rằng sự phản đối quyết định của ông Trump cần được thể hiện một cách hòa bình. Bà Mogherini bày tỏ hy vọng "thời khắc khó khăn này sẽ tạo ra một cam kết mạnh hơn vì hòa bình" và nhấn mạnh "ưu tiên khẩn lúc này là tất cả các tác nhân liên quan cần tránh làm leo thang tình hình trên thực địa".
Dự kiến, bà Mogherini sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Brussels (Bỉ) vào ngày 8/12 và chủ đề chính sẽ là vấn đề Jerusalem.
Trong phản ứng của mình, Quốc Vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani cảnh báo rằng quyết định của ông Trump có thể "gây hậu quả nghiêm trọng, làm phức tạp thêm tình hình tại Trung Đông và tác động tiêu cực đến an ninh và ổn định trong khu vực"./.
>>>Mỹ khẳng định không đứng về phe nào trong tranh chấp tại Đông Jerusalem
Tin liên quan
Nhiều quốc gia châu Á và châu Mỹ lên tiếng về quyết định của Mỹ đối với Jerusalem
Một số quốc gia châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ Latinh đã chỉ trích động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Isreal và kêu gọi Washington đảo chiều quyết định này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...











